Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở cầu Bãi Cháy

17:06 | 27/07/2019

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại dốc cầu Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) đã khiến 5 người thương vong. Các nạn nhân đều được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.    
Danh tính 5 nạn nhân vụ xe khách tông hàng hoạt xe máy ở cầu Bãi Cháy Vụ xe khách tông 5 người thương vong ở cầu Bãi Cháy: Xe mất phanh Vụ ô tô khách đâm hàng loạt xe máy, 5 người thương vong ở Hạ Long

Sáng nay, 27/7 cả 5 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông ở cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Xác định đây là trường hợp tối khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện và nhanh chóng chỉ đạo tập trung mọi lực lượng cứu sống người bệnh.

Trưa cùng ngày, các bác sĩ cho biết trong 5 trường hợp tiếp nhận đã có 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu do mất quá nhiều máu. Hai nạn nhân này bao gồm L.V.T. (sinh năm 1961, trú tại Yết Kiêu, Hạ Long) và T.T.T. (sinh năm 1979, trú tại Hà Lầm, Quảng Ninh).

tinh hinh suc khoe cac nan nhan vu tai nan giao thong o cau bai chay
Các nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở cầu Bãi Cháy hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ba nạn nhân còn lại bị chấn thương sọ não, sau khi được phẫu thuật, hiện đã tạm qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

Trong đó, P.T.T.N. (sinh năm 1983, trú tại Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh) là nặng nhất. Sau khi thăm khám và phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác định bệnh nhân này bị đa chấn thương.

Cụ thể, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, vỡ xương trán, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi, gãy xương quay tay, vỡ gan độ I…

Nạn nhân N.T.N. (sinh năm 1980, trú tại Thái Bình) bị đa chấn thương, chấn thương ngực kín tràn khí dưới da bên phải, vỡ gan độ II, chấn thương phần mềm nhiều nơi và P.V.L. (sinh năm 1950, trú tại Yết Kiêu, Quảng Ninh) bị rách vành tai trái kèm chấn thương nhiều vùng cơ thể đều được xử lý vết thương, giảm đau và chụp chiếu kiểm tra toàn diện.

Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi liên tục, điều trị tích cực và kiểm soát tình trạng tổn thương để tiến hành mổ cấp cứu kịp thời.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng ngày 27/7, chiếc xe khách 45 chỗ đang xuống dốc cầu Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) bất ngờ bị mất lái, đâm liên tiếp vào 7 ô tô và xe máy khiến 2 người chết, 3 người nguy kịch.

Huyền Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-hinh-suc-khoe-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-giao-thong-o-cau-bai-chay-83495.html

In bài viết