Quảng Trị: Ngăn chặn kịp thời 15.000 tấn dầu tràn ra biển ở đảo Cồn Cỏ

07:36 | 12/07/2019

Khoảng 6h ngày 11/7, tàu chở dầu mang số hiệu 74V00689 gặp sóng to khiến tàu chìm tại khu vực đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) có nguy cơ tràn 15.000 tấn dầu ra biển.
Tàu chìm ở đảo Phú Quý: Cơ bản đã khắc phục được sự cố tràn dầu Sẽ có chuyến bay đến Côn Đảo bằng trực thăng vào tháng 4/2019 Có gì hay ở đảo Lý Sơn, hòn đảo được mệnh danh là Maldives của Việt Nam?

Ngày 11/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã kịp thời ứng cứu, đưa 4 thuyền viên trên tàu chở dầu bị chìm vào huyện đảo Cồn Cỏ an toàn.

Trước đó, khoảng 6h ngày 11/7, tàu chở dầu mang số hiệu 74V00689 do ông Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên xuất phát từ vùng biển thị trấn Cửa Tùng ra huyện đảo Cồn Cỏ.

quang tri ngan chan kip thoi 15000 tan dau tran ra bien o dao con co
Các thuyền viên được ứng cứu kịp thời. (Ảnh: TTXVN).

Khi cách huyện đảo Cồn Cỏ khoảng 4 hải lý thì tàu gặp sóng to, gió lớn khiến thân tàu bị sự cố và chìm ngay sau đó.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với Hải đoàn 48, Huyện đội Cồn Cỏ khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời, đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Đơn vị cũng tập trung triển khai lực lượng trục vớt 15.000 lít dầu vào bờ, ngăn ngừa sự cố tràn dầu trên biển. Đến 11h30 ngày 11/7, các lực lượng chức năng đã đưa được toàn bộ số dầu trên vào bờ an toàn.

Cũng trong sáng nay, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 11/7, tàu cá QNg 96169 TS của ngư dân Bùi Văn Phải (xã An Hải, huyện Lý Sơn), trên đường đi khai thác thủy sản ở vùng biển Trường Sa thì gặp các ngư dân nước ngoài bị nạn trên biển nên đã cứu vớt.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn vừa cứu vớt được 22 ngư dân người nước ngoài.

Ông Chinh cho biết: Ngay khi anh Phải gọi Icom về thông báo, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải đã báo cáo các cơ quan chức năng để xin ý kiến.

Trong khi chờ chỉ đạo của cơ quan chức năng, Nghiệp đoàn yêu cầu anh Phải đưa các ngư dân trên về đảo Lý Sơn để xác minh thông tin cá nhân của họ rồi đưa họ về nước.

Hiện tại tàu cá của anh Phải đang cách đảo Lý Sơn khoảng 300 hải lý, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150 hải lý.

Được biết, tàu cá QNg 96169 TS của ngư dân Bùi Văn Phải xuất bến ngày 9/7 tại huyện Lý Sơn để đi khai thác thủy sản ở vùng biển Trường Sa của Việt Nam.

Thảo Ngân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-tri-ngan-chan-kip-thoi-15000-tan-dau-tran-ra-bien-o-dao-con-co-82202.html

In bài viết