Tháng 6 ý nghĩa với chuyến đi tình nguyện tại Lào của 70 bạn trẻ TP.HCM

17:00 | 05/07/2019

Trong hành trình tình nguyện của 70 bạn trẻ TP.HCM tại Lào tháng 6/2019, họ đã ghé thăm hai ngôi trường ở Lào: trường Hữu Nghị Việt - Lào ở Champasak và trường THCS Dân tộc nội trú Attapeu, chương trình do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.
Việt Nam - Lào: Xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2020-2030 Bình Phước - Điểm hẹn thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia tìm hiểu văn hóa các nước 1000 sinh viên tham gia ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia
thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Các bạn thiếu nhi người Lào đã trao cho thiếu nhi TP.HCM những vòng hoa và cột chỉ tay thay cho lời chào và lời chúc vạn sự may mắn. Ảnh: Trà Nguyễn

Trước khi bắt đầu chương trình giao lưu, đoàn đại biểu thanh thiếu nhi TP.HCM và tỉnh Attapeu đã đến dâng hoa, thắp hương tại Tượng đài chiến sĩ hữu nghị Việt - Lào.

Sau khi dâng hoa, thắp hương, đoàn đến giao lưu với thiếu nhi Attapeu tại trường dân tộc nội trú huyện Samakkhixai. Tại đây, đoàn đã tặng 20 phần học bổng (trị giá gần 30 triệu đồng) cùng nhiều phần quà cho thiếu nhi tỉnh Attapeu.

Trong không khí ấm áp tình hữu nghị, thiếu nhi TP.HCM và tỉnh Attapeu biểu diễn nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống và ca ngợi tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào.

Tại tỉnh Champasak, từ ngày 24/6, sau bốn ngày làm việc, các bạn trẻ đã cải tạo một phòng học cũ của Trường Hữu Nghị Việt - Lào thành một thư viện mini xinh xắn, ấm áp. Công trình do các bạn chiến sĩ tình nguyện tự lên ý tưởng, chuẩn bị các vật dụng, màu vẽ và vận chuyển, lắp ráp các trang thiết bị.

Những ngày tiếp theo, đoàn tiếp tục đến ba địa điểm đầu tiên trong hành trình khám và phát thuốc miễn phí của các chiến sĩ "Kỳ nghỉ hồng": huyện Samakixay, Saysetha và Sanxay (tỉnh Attapeu).

Từ 27/6 đến 29/6, hơn 1.500 người dân và trẻ em thuộc ba huyện đã được các bác sĩ khám tổng quát, tư vấn cách phòng tránh, điều trị và nhận thuốc sử dụng trong 5 ngày. Một điểm mới trong hoạt động khám bệnh năm nay là khám phụ khoa cho nữ bệnh nhân.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ "Kỳ nghỉ hồng" cũng tạo bong bóng nghệ thuật ngay tại các địa điểm tổ chức hoạt động để tặng cho các em nhỏ đến khám.Các y bác sĩ và cán bộ địa phương đã hỗ trợ Tổ Y tế phiên dịch và điều phối hoạt động. Nhờ có sự hỗ trợ của các cán bộ y tế người Lào mà các bác sĩ có thể hiểu được hơn về tình trạng bệnh của mỗi người dân, cũng như truyền đạt được lời khuyên đến họ một cách rõ ràng.

Trong khuôn khổ hoạt động khám, phát thuốc, 15 hộp thuốc y tế đã được tặng cho người dân tại 3 huyện. Các hoạt động này tiếp tục được tổ chức trong 2 ngày tiếp theo tại huyện Sanamxay và Phouvong.

Để đến hai huyện trên, các chiến sĩ phải mất nhiều giờ di chuyển vừa bằng xe khách, vừa bằng xe bán tải với mặt đường đất gồ ghề...Đến nơi, các bạn vẫn không quản mệt mỏi, tiến hành khám - phát thuốc miễn phí cho người dân, tập huấn nông nghiệp và tặng chế phẩm sinh học cho nông dân, sinh hoạt thiếu nhi và tặng quà là dụng cụ học tập cho các em, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Đến ngày 30/6, căn nhà mang tên "Nhà Đoàn kết Việt - Lào" do Tổng Công ty Điện lực TP.HCM hỗ trợ 50 triệu đồng, với sự góp công xây dựng của lực lượng thanh niên địa phương, đã được trao tặng cho ông Khampieng (58 tuổi) - một trong hơn 600 hộ dân nghèo tại huyện Sanamxay.

Cũng trong sáng 30/6, các chiến sỹ "Kỳ nghỉ hồng" đã trao tặng 25 phần quà nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện, trao 1 bộ loa di động cho Huyện đoàn.../.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi tình nguyện:

thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó ban Thiếu nhi Thành Đoàn TP.HCM, tặng học bổng cho thiếu nhi Attapeu. Ảnh: Trà Nguyễn
thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Ảnh: Trà Nguyễn
thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Ông Khampieng (giữa) - một trong hơn 600 hộ dân nghèo tại huyện Sanamxay.
thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Ngôi nhà mang tên "Nhà Đoàn kết Việt - Lào" được trao tặng. Nguồn: Tình nguyện hè tại Lào
thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Đoàn đi thăm và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Bác sĩ TP.HCM khám cho trẻ em huyện Samakixay. Các cán bộ y tế người Lào hỗ trợ phiên dịch.
thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Sau hoạt động, các chiến sỹ tham gia lễ buộc chỉ tay do người dân Samakixay tổ chức ngay tại Trạm y tế
thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm
Các chiến sĩ nhận chỉ tay cùng những lời chúc may mắn, bình an từ người dân Attapeu.

Xem thêm

thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm Sôi nổi giải thể thao hữu nghị Việt Nam - Lào

Ngày 11/11, tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào ...

thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm Những hình ảnh tiêu biểu về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Từ ngày kỷ niệm Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao 5/9/1962, quan hệ giữa hai nước không ngừng được ...

thang 6 y nghia voi chuyen di tinh nguyen tai lao cua thanh nien tphcm Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào hỗ trợ Lào hơn 4.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

TĐO - Sáng ngày 30/7 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt - Lào do ông Trần Văn Túy, Chủ tịch Trung ương Hội dẫn ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thang-6-y-nghia-voi-chuyen-di-tinh-nguyen-tai-lao-cua-70-ban-tre-tphcm-81661.html

In bài viết