Tỉnh Hòa Bình và quận Ulju (Hàn Quốc) có nhiều cơ sở phát triển hợp tác

08:03 | 05/07/2019

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình và quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc đều cho rằng hai địa phương có nhiều nét tương đồng, thuận lợi để thiết lập sự hợp tác toàn diện, là cơ sở để hai bên phát triển mối quan hệ ngày càng tin cậy, gắn bó.
VESAMO khánh thành nhà nhân ái số 3 tại Bình Định Phi chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng gần 50 tỷ đồng giai đoạn 2013-2018 Hậu duệ vua Lý Thái Tổ xây dựng Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc
tinh hoa binh va quan ulju han quoc co nhieu co so phat trien hop tac
Ký kết thỏa thuận giao lưu hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hòa Bình và quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Ảnh: Nhan Sinh - TTXVN

Vừa qua, đoàn công tác cấp cao quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc, do ngài Lee Seon - Ho, Quận trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

Ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng Đoàn công tác cấp cao quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc, đã đến thăm và làm việc với tỉnh.

Nhận định quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc và tỉnh Hòa Bình có nhiều nét tương đồng, ông Bùi Văn Cửu cho rằng đây là cơ sở thuận lợi để thiết lập sự hợp tác toàn diện, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi bên. Tỉnh Hòa Bình có ấn tượng tốt đẹp về quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc.

Thông tin về đặc điểm, tình hình kinh tế, văn hóa của quận Ulju, Ngài Lee Seon-Ho, Quận trưởng quận Ulju cho rằng sự gần gũi về địa lý, con người và những điểm tương đồng lợi ích, là cơ sở để hai bên phát triển mối quan hệ ngày càng tin cậy, gắn bó. Ngài Lee Seon - Ho tin tưởng, quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc và tỉnh Hòa Bình sẽ mở ra con đường mới, là cơ sở thúc đẩy sự hiểu biết, giao lưu trong tương lai.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác giữa hai địa phương; cùng thống nhất đi đến ký kết thỏa thuận giao lưu hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Hòa Bình và quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy phát triển thịnh vượng bằng việc triển khai thực hiện giao lưu hợp tác đa phương về kinh tế, giáo dục, văn hóa… dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.

Hai bên sẽ hợp tác tích cực để thực hiện các dự án giao lưu hợp tác, hữu nghị mà hai bên cùng quan tâm, cũng như các dự án khác để phát triển mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa hai bên.

tinh hoa binh va quan ulju han quoc co nhieu co so phat trien hop tac VESAMO khánh thành nhà nhân ái số 3 tại Bình Định

Vừa qua, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Nạn nhân chất độc da ...

tinh hoa binh va quan ulju han quoc co nhieu co so phat trien hop tac Phi chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng gần 50 tỷ đồng giai đoạn 2013-2018

Vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà ...

tinh hoa binh va quan ulju han quoc co nhieu co so phat trien hop tac Hậu duệ vua Lý Thái Tổ xây dựng Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Với tình yêu dành cho quê hương, tâm huyết và trách nhiệm của một Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông Lý Xương Căn luôn ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-hoa-binh-va-quan-ulju-han-quoc-co-nhieu-co-so-phat-trien-hop-tac-81660.html

In bài viết