Vụ giang hồ vây xe chở công an: Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm

10:06 | 22/06/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan, yêu cầu trương kiểm tra, xác minh vụ giang hồ bao vây xe chở 2 công an ở Đồng Nai.
Đình chỉ 2 công an bị Giang "36" gọi đàn em vây xe ở Đồng Nai Khám nhà, trụ sở công ty của ông chủ gọi giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai Bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp gọi Giang "36" chặn xe chở 2 công an

thu tuong chi dao xu ly nghiem vu giang 36 goi dan em vay xe cong an o dong nai

Hiện trường vụ nhóm giang hồ vây xe chở công an ở Biên Hòa, Đồng Nai. (Nguồn ảnh báo Đất Việt)

Hôm 21/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan, yêu cầu trương kiểm tra, xác minh vụ giang hồ bao vây xe chở 2 công an ở Đồng Nai.

Nếu có dấu hiệu tội phạm, Thủ tướng yêu cầu phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý vụ việc cũng phải báo cáo lên Thủ tướng. - báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.

Cùng ngày, công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường (Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai), vì có liên quan đến vụ hàng chục giang hồ vây xe công an vào ngày 12/6.

Đồng thời công an tỉnh Đồng Nai sẽ xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an. - báo Infonet đưa tin.

Trước đó, chiều 12/6, do mâu thuẫn trong quá trình ăn uống tại nhà hàng, một nhóm giang hồ đã chặn xe ô tô, trong đó có chở một số cán bộ Công an Đồng Nai.

Tính đến ngày 21/6/2019, Công an TP.Biên Hòa đã bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Ngô Đình Giang (SN 1986; ngụ phường Long Bình). Giang đã có 1 tiền án về tội đánh bạc. Giang là người điều động nhóm đối tượng đến chặn ô tô, gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn nhóc), (SN 1989; phường An Bình), Kỷ đã có 1 tiền án về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Mai Văn Căn, (SN 1990; ngụ xã Tam Phước) chưa có tiền án, tiền sự. Nguyễn Tấn Lương, (SN 1982, phường Thống Nhất).

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng có liên quan khác. Đồng thời, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa hoàn tất trình tự, thủ tục điều tra, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật. - nguồn tin báo Thanh Niên.

thu tuong chi dao xu ly nghiem vu giang 36 goi dan em vay xe cong an o dong nai Vụ giang hồ vây xe chở công an: Bắt kẻ thứ 3

Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi can thứ 3 trong vụ giang hồ chặn xe cán bộ ...

thu tuong chi dao xu ly nghiem vu giang 36 goi dan em vay xe cong an o dong nai Bắt đối tượng gọi giang hồ tới vây xe chở công an ở Đồng Nai

Ngày 15/6, Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ Ngô Văn Giang (33 tuổi, hay gọi là “Giang 36”; ngụ ...

thu tuong chi dao xu ly nghiem vu giang 36 goi dan em vay xe cong an o dong nai Vụ giang hồ bao vây xe có cán bộ công an ở Đồng Nai: Nhân chứng nói gì?

Phía công an tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có thông tin chính thức về sự việc, về nghi vấn có cán bộ công an liên ...

thu tuong chi dao xu ly nghiem vu giang 36 goi dan em vay xe cong an o dong nai Video: Bà già Thái Nguyên đuổi đánh 4 kẻ xăm trổ chạy trối chết

Đi đòi nợ, gây sức ép và đe doạ tại Võ Nhai, Thái Nguyên, 4 đối tượng xăm trổ đã bị bà chủ nhà đuổi ...

Tường Vy (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vu-giang-ho-vay-xe-cho-cong-an-thu-tuong-chi-dao-xu-nghiem-80559.html

In bài viết