Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

07:13 | 25/05/2019

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh được luân chuyển về Cần Thơ, chỉ định giữ chức Phó Bí Thư thành ủy Cần Thơ và giới thiệu để HĐND TP.Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021.    
Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh Hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư học tập chuyên đề về công tác đối ngoại

Chiều 24/5, tại TP.Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ để công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ trên địa bàn TP.Cần Thơ.

ban bi thu dieu dong nhan su ve giu chuc pho bi thu thanh uy can tho
Quang cảnh buổi công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Cần Thơ

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư đối với ông Võ Thành Thống: Thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ để nhận nhiệm vụ mới. Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Thống giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Đồng thời, Ban Bí thư quyết định luân chuyển và chỉ định ông Lê Quang Mạnh - nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT về Cần Thơ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu cho HĐND TP.Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ban bi thu dieu dong nhan su ve giu chuc pho bi thu thanh uy can tho
Ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (giữa) trao quyết định của Ban Bí Thư cho ông Lê Quang Mạnh (bên phải) và ông Võ Thành Thống (bên trái).

Phát biểu sau khi trao các quyết định, ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ở cương vị công tác mới, các ông Võ Thành Thống và Lê Quang Mạnh tiếp tục phát huy năng lực trong công tác. Ông Mai Văn Chính đề nghị các thành viên BCH, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ giúp đỡ, hỗ trợ ông Lê Quang Mạnh trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng TP.Cần Thơ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Quang Mạnh (45 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), trình độ Tiến sĩ kinh tế, trước khi luân chuyển về Cần Thơ, ông Mạnh là Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Xem thêm

ban bi thu dieu dong nhan su ve giu chuc pho bi thu thanh uy can tho Khánh thành cầu Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu, người dân "thoát cảnh lụy đò"

Cầu Vàm Cống là cầu dây văng thứ 2 vượt sông Hậu, nối liền đôi bờ con sông này tại địa phận huyện Lấp Vò ...

ban bi thu dieu dong nhan su ve giu chuc pho bi thu thanh uy can tho Trung ương chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương phát huy trí tuệ để hoàn thiện các báo cáo, đề án được trình tại ...

ban bi thu dieu dong nhan su ve giu chuc pho bi thu thanh uy can tho Hội nghị Trung ương 10 bàn nhiều vấn đề quan trọng

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng 16/5. Tổng ...

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-truong-bo-khdt-lam-pho-bi-thu-thanh-uy-can-tho-78137.html

In bài viết