Thời tiết nắng nóng trên 40 độ C, chỉ số tia UV ở Hà Nội lên ngưỡng nguy hiểm

05:35 | 17/05/2019

Thời tiết ngày 17/5/2019: nhiều nơi trên cả nước nắng nóng trên 40 độ C, riêng khu vực Hà Nội chỉ số tia UV đã đạt tới ngưỡng nguy hiểm, da có thể bị bỏng nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ.
hom nay 175 nang nong tren 40 do c chi so tia uv o ha noi dat nguong nguy hiem
Thời tiết ngày 17/5/2019, nhiều nơi trên cả nước nắng nóng trên 40 độ C, riêng khu vực Hà Nội chỉ số tia UV đã đạt tới ngưỡng nguy hiểm, da có thể bị bỏng nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ. Ảnh minh họa

Theo dự báo thời tiết của TTKTTVTW, hôm nay 17/5, do ảnh hưởng của rìa đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 34-37 độ, một số nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ.

Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ, riêng vùng núi Trung Bộ có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Từ ngày 18/5, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày trên 40 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 19/5 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, và đến ngày 20/5 ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 17/5 trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ.

Từ ngày 18-19/5 xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ.

Theo trang thời tiết World Weather Online, chỉ số tia UV đo được tại Hà Nội từ hôm nay (16/5) đến 19/5 đạt mức 11 - mức cực kỳ nguy hiểm, da có thể bị bỏng nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ.

hom nay 175 nang nong tren 40 do c chi so tia uv o ha noi dat nguong nguy hiem
Chỉ số UV tại Hà Nội từ 16/5 đến 20/5 do World Weather Online cung cấp.

Với chỉ số tia UV trên, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) khuyên bạn nên ở trong bóng râm vào buổi trưa, nếu phải ra ngoài hãy mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm chống tia UV, bôi kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên mỗi 2 giờ, bôi lại sau khi bơi hoặc đổ mồ hôi, ngay cả khi trời có mây và cũng cảnh giác với các bề mặt dễ phản xạ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước và Hà Nội ngày 17/5/2019:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 30 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 39oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 39oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 oC.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35oC.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-nang-nong-tren-40-do-c-chi-so-tia-uv-o-ha-noi-len-nguong-nguy-hiem-77483.html

In bài viết