Đến sáng ngày nghỉ lễ thứ 5, cả nước có 82 người chết vì tai nạn giao thông

14:09 | 01/05/2019

Trong đêm 30/4 - rạng sáng 1/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại hầm Kim Liên (Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 2 phụ nữ, nâng tổng số người chết vì TNGT sau 4 ngày nghỉ lễ lên con số 82.
Sau liên hoan họp lớp, tài xế Mercedes tông chết 2 người ở hầm Kim Liên Video: Nam thanh niên phi thân thoát chết trước mũi ô tô "điên" Tài xế đâm nữ công nhân tử vong: Mơ màng tại cơ quan công an
den sang ngay nghi le thu 5 ca nuoc co 82 nguoi chet vi tai nan giao thong
Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 2 phụ nữ dưới hầm đường bộ Kim Liên (Hà Nội).

Ngày 30/4, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an cho thấy, trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2018, toàn quốc đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 27 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 02 vụ (giảm 5,40%), giảm 05 người chết (giảm 18,51 %), giảm 6 người bị thương (giảm 18,18 %).

Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 21 người, bị thương 27 người; đường sắt xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người; đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

Trong đêm ngày 30/4 – rạng sáng ngày 1/5, tại hầm đường bộ Kim Liên (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, nam tài xế điều khiển chiếc ô tô Mercedes mang BKS 30F-154.78 đã đâm trúng 2 phụ nữ đi máy (không có biển số) khiến các nạn nhân tử vong.

Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, nam tài xế không dừng lại giúp đỡ các nạn nhân mà phóng xe bỏ chạy về hướng đường Đại Cồ Việt. Công an quận cùng tổ công tác 141 và một số người dân truy đuổi đã giữ được tài xế.

Danh tính tài xế được xác định là Lã Trung Hiếu (39 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội). Hai nạn nhân là bà Đinh Thị Hải Yến (43 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (43 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo nguồn tin từ công an, tài xế Lê Trung Hiếu bước đầu khai nhận tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm và có dùng rượu bia, sau đó đưa một số người bạn về.

Thời điểm gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong, Hiếu ngồi trên xe một mình. Kết quả kiểm tra cũng như lời khai của tài xế cho thấy, anh ta đã sử dụng bia rượu.

Được biết, nạn nhân Trần Thị Quỳnh hiện đang là giáo viên Tiểu học trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Như vậy, theo thống kê mới nhất cho thấy, sau 04 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2019, cả nước đã xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông, làm chết 82 người, bị thương 79 người.

Trong 4 ngày nghỉ lễ (27 – 30/4), trên đường bộ, lực lượng CSGT tại các địa phương đã phát hiện xử lý 2.689 trường hợp vi phạm, phạt 2,547 tỷ đồng, tạm giữ 497 phương tiện, 417 giấy tờ các loại ; đường thủy đã xử lý 236 trường hợp vi phạm, phạt 184 triệu đồng.

Bên canh đó, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Trong các ngày nghỉ lễ, tại một số huyện, tỉnh, thành phố có các điểm du lịch như: Bình Dương, Hội An (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quốc (Kiên Giang), Vũng Tàu, Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh, khu vực ĐBSCL... người dân đổ về các điểm vui chơi, nghi mát tăng đột biến dẫn tới cảnh chen chúc tại các bến phà, bến tàu, các điểm vui chơi...

Ghi nhận tại Hà Nội và TP. HCM trong sáng ngày 30/4/2019, đường thông thoáng hơn do người dân đã về quê nghỉ lễ, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm cửa ngõ ra vào thành phố. Tại Hà Nội, đêm 29/4 và sáng 30/4 có mưa to gây ngập úng trên nhiều tuyến đường trên toàn địa bàn thành phố gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại vui chơi của nhân dân trong ngày lễ chiến thắng.

Đăng Khoa

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/den-sang-ngay-nghi-le-thu-5-ca-nuoc-co-82-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-76308.html

In bài viết