Dự báo thời tiết hôm nay (23/4): Hà Nội nắng nóng, đề phòng dông lốc

06:59 | 23/04/2019

Dự báo thời tiết hôm nay (23/4): Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ trưa 23/4 phổ biến 35-38 độ C, tuy nhiên đến chiều tối nhiều khả năng xảy ra mưa dông, thậm chí xuất hiện tố lốc.
du bao thoi tiet hom nay 234 ha noi tiep tuc nang nong chieu toi de phong dong loc
Dự báo thời tiết hôm nay (23/4): Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ trưa 23/4 phổ biến 35-38 độ C, tuy nhiên đến chiều tối nhiều khả năng xảy ra mưa dông, thậm chí xuất hiện tố lốc.

Theo dự báo thời tiết mới nhất từ TTKTTVTW, ngày mai 23/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ngoài ra, đêm nay (22/4) và chiều tối mai (23/4) ở các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Bắc Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày, đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước và Hà Nội ngày 23/4:

Phía Tây Bắc Bộ đêm 22 và chiều tối 23/4 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, trời nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm 22 và chiều tối 23/4 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm 22 và chiều tối 23/4 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C; cao nhất từ 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ C, vùng núi có nơi trên 38 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 đến 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-234-ha-noi-nang-nong-de-phong-dong-loc-75809.html

In bài viết