Kỳ lạ đất nước không có muỗi

07:31 | 12/04/2019

Muỗi là thủ phạm gây ra những dịch bệnh nguy hiểm cho con người như sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản. Chúng  trở thành nỗi ám ảnh đối với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, có một đất nước mà ở đó số lượng muỗi là 0.
Khung cảnh lãng mạn khi tuyết rơi kỷ lục ở Thủ đô của Iceland sau 80 năm Cuộc chiến chống loài muỗi lây truyền Zika sẽ được quyết định dựa vào ý kiến người dân Loại muỗi truyền virus Zika rất phổ biến tại Hà Nội
ky la dat nuoc khong co muoi
Con muỗi duy nhất ở Iceland đang bị ngâm rượu và cho vào viện bảo tàng (nguồn: ảnh minh họa)

Muỗi được biết đến là loại động vật nguy hiểm nhất trên trái đất, bởi theo ước tính hàng năm có khoảng 700 triệu người mắc bệnh, hơn 2 triệu người chết tại các nước châu Á, châu Phi, Nam và Trung Mỹ… do muỗi truyền các loại virus và ký sinh trùng từ người này qua người khác . Một con muỗi cái có thể tạo ra đến 500 quả trứng trước khi chết.

Nhưng có một đất nước kỳ lạ mà ở đó muỗi không hề tồn tại. Đến với đất nước Iceland, một quốc đảo nhỏ bé nằm trong khu vực Bắc Âu. Nơi này đã tuyên bố rằng đất nước họ không hề có muỗi. Con muỗi duy nhất ở Iceland đang được ngâm rượu và trưng bày trong Viện Lịch sử Tự nhiên Quốc gia. Nhưng nó cũng chẳng phải là con muỗi sinh ra ở Iceland thực sự. Năm 1980, nhà sinh vật học Gisli Mar Gislason tại Đại học Iceland đã bắt được con muỗi này trong máy bay. Ông còn cho biết thêm "Đó là con muỗi duy nhất tôi từng tìm thấy ở Iceland".

Nguyên nhân khiến muỗi không tồn tại ở Iceland là vì quốc đảo này không hề có những ao cạn cho muỗi có thể sinh sản. Các chu kỳ đóng băng và tan băng tại đây cũng rất ngắn. Hệ sinh thái của Iceland chứng kiến 3 chu kỳ đóng băng và tan băng chính trong năm. Ngay khi nền nhiệt ấm lên và các hồ nước tan ra một chút, tất cả lại bị đóng băng khi thời tiết trở lạnh. Tuy vòng đời của muỗi chỉ tính theo ngày, nhưng thời gian đó vẫn là không đủ cho loài muỗi có cơ hội trưởng thành.

Ngoài Iceland, có 3 nơi trên thế giới hiện tại không có muỗi. Đó là các vùng đảo New Caledonia, Polynesia thuộc Pháp và Seychelles ở Nam Thái Bình Dương, có lẽ vì sự quá tách biệt của nơi đây so với những đại lục khác. Các hòn đảo này không có gia súc chăn nuôi (nguồn thức ăn chủ yếu của muỗi) trước thế kỷ 18.

Thu Thùy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ky-la-dat-nuoc-khong-co-muoi-75150.html

In bài viết