Đại sứ đầu tiên của Cộng hoà Acmenia tại Việt Nam nhận kỉ niệm chương của VUFO

16:02 | 05/04/2019

Ngày 5/4, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ trao tặng kỷ niệm chương “ Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc “ cho bà Raisa Vardanya, Đại sứ nước Cộng hòa Acmenia tại Việt Nam.
dai su dau tien cua cong hoa acmenia tai viet nam nhan ki niem chuong cua vufo

Chủ tịch VUFO - Nguyễn Phương Nga (phải) tặng Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc”

cho bà Raisa Vardanyan.

Dự buổi lễ có: bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO; ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Acmenia và Đại sứ Acmenia tại Việt Nam - Raisa Vardanya cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Acmenia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Acmenia. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Acmenia dành cho Việt Nam trong những năm kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

dai su dau tien cua cong hoa acmenia tai viet nam nhan ki niem chuong cua vufo
Bà Raisa Vardanyan (trái) tặng chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Acmenia Nguyễn Văn Thuận bức tranh do họa sỹ nổi tiếng Acmenia vẽ về Hà Nội

Bà Nguyễn Phương Nga cũng bày tỏ sự vui mừng khi với cương vị là Đại sứ đầu tiên của Cộng hoà Acmenia tại Việt Nam, bằng khả năng, kinh nghiệm và tâm huyết của mình, Đại sứ Raisa Vardanya đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Bà đã nỗ lực thiết lập quan hệ song phương, quan tâm hỗ trợ và phối hợp tích cực với Hội Hữu nghị Việt Nam-Acmenia để tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, trao đổi đoàn giữa hai nước.

dai su dau tien cua cong hoa acmenia tai viet nam nhan ki niem chuong cua vufo
Các đại biểu chụp hình kỉ niệm

Nhân dịp này, để ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của bà Raisa Vardanyan trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Raisa Vardanyan.

Trong diễn văn đáp từ, bà Raisa Vardanya vô cùng cảm kích và khẳng định bà sẽ luôn cố gắng và sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Viet Nguyen

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-dau-tien-cua-cong-hoa-acmenia-tai-viet-nam-nhan-ki-niem-chuong-cua-vufo-74795.html

In bài viết