Chó Akita được trao bằng khen vì cứu người

11:53 | 02/04/2019

(TĐO) - Chú chó Mame thuộc giống Akita nổi tiếng thông minh và trung thành của Nhật cùng chủ đã được trao bằng khen vào ngày 1/4 vì đã cứu một bà cụ hơn 90 tuổi.
Tzu Chi Nhật Bản tặng 250 bộ đèn năng lượng mặt trời cho hộ nghèo tại Bến Tre Nhật Bản: Khách xếp hàng dài chờ ăn phở Thìn Lò Đúc Đà Nẵng tiếp đoàn Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam - Chi hội Akita
nhat ban chu cho akita va chu duoc vinh danh vi cuu nguoi
Mame và chủ nhận bằng khen ngày 1/4. Ảnh: Kyodo

Sự việc xảy ra vào ngày 23/3 tại thành phố Semboku thuộc tỉnh Akita, khi Mame phát hiện bà cụ gục ngã ven đường và báo hiệu với chủ - bà Megumi Takeuchi, 57 tuổi, khi cả hai đang đi dạo, theo cảnh sát địa phương.

Lúc đó, bà cụ 90 tuổi, mặc pyjamas mỏng manh và không thể nhớ mình sống ở đâu.

Bà Megumi liền báo với một cửa hàng tiện ích gần đó để đưa bà cụ đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết đây là trường hợp hiếm hoi một chú chó được vinh danh. Mame hiện 12 năm tuổi, tương đương 90 tuổi ở người.

Ông Hiroshi Wakatsuki, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát ở Semboku, tỉnh Akita, đã trao cho cả hai bằng khen cho những nỗ lực của họ.

Mame vốn là một chú chó hoang, được bà Megumi đã nhận nuôi vào năm 2007.

Nổi tiếng về lòng trung thành, Akita được xem là quốc khuyển của nước Nhật. Ðại diện tiêu biểu cho chó Akita là Hachiko. Chú chó sống vào những năm 1920 này đã đợi người chủ qua đời của mình hơn 10 năm tại nhà ga.

Huyền thoại về Hachiko bắt đầu từ bài báo gây chấn động nước nhật. Kể từ đó, vô số bộ phim và chương trình truyền hình khai thác sự trung thành của giống chó Akita.

nhat ban chu cho akita va chu duoc vinh danh vi cuu nguoi
Bức tượng Hachikō ở Shibuya, Tokyo, Nhật Bản.

Vào năm 1934, bức tượng của Hachiko được dựng lên tại nhà ga Shibuya ở Tokyo để tưởng nhớ lòng trung thành của chú chó này.

Bộ phim “Hachi: A Dog’s Tale” được công chiếu ở Mỹ và góp phần đưa hình ảnh Akita ra khắp thế giới.

Chú chó Akita đầu tiên xuất ngoại là món quà giành cho Helen Keller, nữ văn sĩ nổi tiếng người Mỹ, khi bà đến thăm tỉnh Akita, Nhật Bản vào tháng 7/1937.

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng là một trong số những nhân vật nổi tiếng sở hữu chú chó Akita-inu tên Yume./.

Xem thêm

nhat ban chu cho akita va chu duoc vinh danh vi cuu nguoi Nikkei: Cà phê Việt Nam sắp chiếm ngôi vương của Brazil tại Nhật Bản

(TĐO) - Việt Nam đang gia tăng sự hiện diện trên thị trường cà phê sôi động của Nhật Bản, khi nhà sản xuất cà ...

nhat ban chu cho akita va chu duoc vinh danh vi cuu nguoi Xoài đỏ Nhật giá siêu đắt 1,7 triệu đồng/quả được trồng như thế nào?

Xoài đỏ của Nhật Bản, hay còn gọi là xoài Miyazaki được trồng và bảo quản vô cùng nghiêm ngặt, phức tạp và tỉ mỉ. ...

nhat ban chu cho akita va chu duoc vinh danh vi cuu nguoi Chính thức giới thiệu Hệ thống Bản đồ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo từ Nhật Bản

Vừa qua, AICON - Liên minh đổi mới sáng tạo (AI Map System) vừa giới thiệu dự án cùng tên - AI Map System tại ...

Mai Anh (Theo Mainichi)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cho-akita-duoc-trao-bang-khen-vi-cuu-nguoi-74574.html

In bài viết