Đại biểu Triều Tiên: Ghi mãi trong tim hình ảnh người Việt Nam chào đón Chủ tịch Kim Jong Un

07:41 | 27/03/2019

(TĐO) - Dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam, bà Ri Kang Juk, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam, chia sẻ: Nhân dân Triều Tiên đều thấy xúc động và cảm ơn những tình cảm của người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung khi chào đón Chủ tịch Kim Jong Un. Những hình ảnh đó sẽ luôn ghi mãi trong trái tim người dân Triều Tiên.
Hội hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước CHDNND Triều Tiên
dai bieu trieu tien ghi mai trong tim hinh anh nguoi viet nam chao don chu tich kim jong un

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (phải) tiếp bà Ri Kang Juk, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam

Chiều 26/3,Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam do bà Ri Kang Juk, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam, dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hoan nghênh đoàn đại biểu Hội hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam sang thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc Triều Tiên đã cử đại biểu giáo viên và học sinh trường Mẫu giáo Kieng Sang cùng tham gia đoàn lần này; nhấn mạnh đây là hoạt động rất có ý nghĩa góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Hội hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên và Triều Tiên – Việt Nam nói riêng.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng nhân dân Triều Tiên đạt được trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là Chủ tịch Kim Jong Un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước, được đánh dấu bằng chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong Un vào đầu tháng 3/2019 vừa qua; đồng thời là năm cơ sở để hai nước cùng nhau chuẩn bị cho những hoạt động lớn vào năm 2020 – năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng, dày công vun đắp, xây dựng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định sự ủng hộ của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên; cũng như lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

dai bieu trieu tien ghi mai trong tim hinh anh nguoi viet nam chao don chu tich kim jong un
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (áo dài đỏ) chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam và các em học sinh.

Về công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban liên lạc văn hoá đối ngoại của Triều Tiên, hai Hội hữu nghị giữa hai nước, trường Mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị và trường Mẫu giáo tài năng Kieng San đã có những hoạt động phong phú, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch nước hy vọng, thời gian tới các tổ chức hữu nghị nhân dân ở hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực nhằm chào mừng các sự kiện lớn giữa hai nước cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Triều Tiên.

Cám ơn Phó Chủ tịch nước đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, Bà Ri Kang Juk nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn lần này tới Việt Nam rất có ý nghĩa, đúng dịp Chủ tịch Kim Jong Un vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công.

Bà Ri Kang Juk cho rằng, Triều Tiên luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hô Chí Minh đặt nến móng và dày công vun đắp.

Bà Ri Kang Juk cho biết, trong chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam lần này có giáo viên và học sinh trường Mẫu giáo Kieng Sang cùng tham gia. “Việc những sứ giả nhỏ tuổi cùng sang thăm Việt Nam lần này có ý nghĩa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ luôn được kế thừa và ngày càng phát triển”, bà Ri Kang Juk nhấn mạnh.

Hà Nội mong muốn hợp tác với Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng đã có buổi tiếp đoàn Hội hữu nghị Triều Tiên – Việt Nam.

dai bieu trieu tien ghi mai trong tim hinh anh nguoi viet nam chao don chu tich kim jong un
Toàn cảnh buổi Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tiếp đoàn Hội hữu nghị Triều Tiên – Việt Nam

Chiều 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam do bà Ri Kang Juk, đại biểu Hội nghị Nhân dân tối cao nước CHDCND Triều Tiên, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo tài năng Kieng San dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Ri Kang Juk cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống, hướng tới các hoạt động hữu nghị nhân dân chào mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (năm 2020).

Bà Ri Kang Juk nhấn mạnh, Hà Nội rất gần gũi với nhân dân Triều Tiên bởi Chủ tịch Kim Nhật Thành đã hai lần sang thăm Việt Nam và đến Hà Nội. Đặc biệt, thành phố này còn trở nên gần gũi hơn sau chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong Un vào đầu tháng 3 vừa qua. “Qua bộ phim về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong Un, nhân dân Triều Tiên đều thấy xúc động và cảm ơn những tình cảm của người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung khi chào đón Chủ tịch Kim Jong Un. Những hình ảnh đó sẽ luôn ghi mãi trong trái tim người dân Triều Tiên”, bà Ri Kang Juk khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý khẳng định nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt tình cảm nhân dân hai nước càng gắn bó hơn qua chuyến thăm chính thức vừa qua của Chủ tịch Kim Jong Un đến Việt Nam.

Đồng thời, ông Ngô Văn Quý đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về giáo dục, mà biểu tượng chính là Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị và Trường Mẫu giáo tài năng Kieng San.

Bà Ri Kang Juk cho biết, Trường Mẫu giáo tài năng Kiêng San có quan hệ hợp tác với Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị 10 năm nay. Trên nền tảng này, thời gian tới hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tăng cường giao lưu, qua đó đóng góp thiết thực vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Triều Tiên - Việt Nam.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam do bà Ri Kang Juk, đại biểu Hội nghị Nhân dân tối cao nước CHDCND Triều Tiên, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo tài năng Kiêng San, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 22-28/3 theo lời mời của Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên.

* Hôm nay (27/3), Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu của 2 Trường Mẫu giáo Việt – Triều và Mẫu giáo Kieng San với nhiều tiết mục văn nghệ của học sinh 2 trường.

Thuỳ Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-bieu-trieu-tien-ghi-mai-trong-tim-hinh-anh-nguoi-viet-nam-chao-don-chu-tich-kim-jong-un-74184.html

In bài viết