Vinaconex xây thêm cao ốc, cư dân phản đối, Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân tự bỏ về

20:26 | 25/03/2019

Nhiều bất cập trong việc tổ chức lấy ý kiến cộng động cư dân về việc điều chỉnh quy hoạch khu đất đang xây dựng 3 tầng thành cao ốc 18 tầng tại Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính (TP Hà Nội) đang khiến người dân bức xúc và thất vọng. Đặc biệt là cuôc họp ngày 12.1 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND quân Thanh Xuân Đặng Hồng Thái khiến cư dân thất vọng khi tự ý bỏ về.
Vinaconex thu 1.000 tỷ đồng nhờ thoái vốn thành công tại Viwasupo FLC Land, Vinaconex 2, Viglacera... vừa bị Thanh tra Chính Phủ chỉ nhiều sai phạm Vinaconex muốn thoái vốn đầu tư ở dự án nước sông Đà

Sau khi nhận được thông tin Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) sẽ xây dựng tòa nhà 18 tầng nằm trong Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính rất nhiều cư dân đang sinh sống ở đây đã lên tiếng phản đối vì cho rằng, tòa nhà này phá vỡ quy hoạch đã được duyệt trước đây, có nguy cơ gây xáo trộn trật tự đô thị.

vinaconex xay them cao oc 18 tang cu dan phan doi pho chu tich quan thanh xuan tu bo ve
Ô đất CN Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính đang được Vinaconex xin điều chỉnh thành cao ốc 18 tầng. Vinaconex đang sử dụng sai công năng của ô đất nhiều năm nay.

Lấy ý kiến người dân có khách quan?

Được biết, ngày 24.7.2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 186/TB-VP về việc Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã thống nhất nguyên tắc cho điều chỉnh quy hoạch, cho phép Vinaconex xây tòa nhà Gara cao tầng, văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ tại ô đất CN thuộc Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính.

Ngay sau đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã ra Văn bản số 7028/QHKT-KHTH về hướng dẫn thủ tục điều chỉnh quy hoạch kiến trúc tại khu đất ký hiệu CN (thuộc Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính), để đầu tư xây dựng tòa nhà cao 18 tầng tại ô đất CN.

vinaconex xay them cao oc 18 tang cu dan phan doi pho chu tich quan thanh xuan tu bo ve
Ô đất đang xin điều chỉnh xây cao ốc 18 tầng nằm giữa các dãy nhà cao tầng.

Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng yêu cầu Vinaconex phối hợp với UBND các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân và UBND các phường Trung Hòa (Cầu Giấy), Nhân Chính (Thanh Xuân) để tổ chức lấy ý kiến cộng đồng…

Ngày 22.11.2018, UBND phường Nhân Chính đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các tổ chức đoàn thể và đại diện cộng đồng cư dân phường Nhân Chính về việc điều chỉnh quy hoạch ô đất CN nói trên. Buổi họp có sự tham gia của đại diện hệ thống chính trị UBND phường Nhân Chính, hệ thống chính trị khu đô thị T (thuộc Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính) và đại diện chủ đầu tư.

Sau 1 ngày diễn ra cuộc họp lấy ý kiến (ngày 23.11.2018), ông Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND Phường Nhân Chính đã ký văn bản số 701 gửi Sở Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội có nội dung thông báo về kết luận: “Chính quyền và đoàn thể phường Nhân Chính thống nhất ủng hộ chủ trương, phương án xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ do chủ đầu tư (Vinaconex – PV) đề xuất đầu tư toà nhà hỗn hợp cao tầng, văn phòng thương mại… Đề nghị chủ đầu tư triển khai sớm và đưa công trình vào sử dụng…”

Tuy nhiên, ngay sau đó, Chi bộ Khu đân cư đô thị T thuộc Đảng uỷ phường Nhân Chính và cộng đồng cư dân khu đô thị này đã đồng loạt gửi đơn kêu cứu phản đối việc điều chỉnh quy hoạch, xây cao ốc trên của Vinaconex. Đáng nói, điều người dân kêu cứu đi ngược lại hoàn toàn với kết luận của ông Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính.

Phó Chủ tịch Quận tự bỏ về

Liên quan tới việc lấy ý kiến cộng đồng cư dân về việc điều chỉnh quy hoạch xây nhà 18 tầng tại khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính đang gây xôn xao này. Cuộc họp bất thường 12.1.2019 (tại Nhà văn hóa Khu đô thị T, phường Nhân Chính) do ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, chủ trì đã được diễn ra. Thành phần đại biểu tham gia cuộc họp còn có: Đại diện UBND phường Nhân Chính; Đại diện chủ đầu tư; Cán bộ và gần 400 cư dân Khu dân cư đô T.

Bên cạnh 100% đại biểu đại diện cho toàn thể cư dân đã phản đối việc thực hiện dự án và đề nghị giành khu đất này xây dựng công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, người già… Điều bất thường đã xảy ra khi chính vị chủ toạ xin ý kiến dân cư đã bỏ về khi chưa kết thúc cuộc họp.

vinaconex xay them cao oc 18 tang cu dan phan doi pho chu tich quan thanh xuan tu bo ve
Ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, chủ trì cuộc họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư ngày 12.1.2019, về việc điều chỉnh quy hoạch kiến trúc tại ô đất CN thuộc Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính. (ảnh người dân cung cấp)

“Tại cuộc họp rất nhiều đại biểu đã phát biểu nêu lên những bức xúc, bất an, không đồng tình với việc thực hiện dự án. Sau khi Thư ký đọc Dự thảo biên bản cuộc họp, các đã biểu đã không nhất trí vì Biên bản chưa phản ánh đầy đủ ý kiến của các đại biểu… Đại biểu dự họp yêu cầu bổ sung theo đúng nội dung mà các đại biểu đã phát biểu.

Trong lúc biên bản cuộc họp chưa được thống nhất thông qua, thì ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, không đồng ý với yêu cầu của dân, đã tự tuyên bố chấm dứt cuộc họp và tự bỏ về vào lúc 12h51phút trong sự ngỡ ngàng, bức xúc và thất vọng của người dân”, nội dung Biên bản cuộc họp bất thường nêu.

Tiếp đó ngày 18.2.2019, UBND phường Nhân Chính tiếp tục tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến của cộng đồng dân cư. Tổng kết cuộc họp, bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, kết luận 100% cư dân phản đối Vinaconex xin điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại ô đất có ký hiệu CN.

Đại diện cộng đồng cư dân khu đô thị T, bà Nguyễn Thị Nhung cho biết, hiện tại, người dân Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính đang mong muốn chính quyền địa phương và Vinaconex lắng nghe ý kiến của cộng đồng dân cư, từ đó có những quyết định sáng suốt, phù hợp thực tiễn và phục vụ lợi ích toàn dân.

Theo quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch 2017, khi lập quy hoạch cơ quan lập quy hoạch phải lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu sự tác động của quy hoạch, cụ thể:

- Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương liên quan và cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch, trừ quy hoạch ngành quốc gia thì do cơ quan tổ chức lập quy hoạch lấy ý kiến.

Cơ quan lập quy hoạch lấy ý kiến về quy hoạch thông qua các hình thức sau:

- Gửi hồ sơ, tài liệu và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

- Việc lấy ý kiến cộng đồng được thực hiện bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch;

- Niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, phát phiếu điều tra phỏng vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch trong việc xử lý ý kiến đóng góp:

- Ý kiến đóng góp phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.

- Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm công bố, công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp.

Theo Trần Kháng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinaconex-xay-them-cao-oc-cu-dan-phan-doi-pho-chu-tich-quan-thanh-xuan-tu-bo-ve-74083.html

In bài viết