Những vị "sư hổ mang" làm ô danh Phật giáo

07:08 | 27/03/2019

Đã xảy ra nhiều vụ bê bối của không ít các sư thầy trên thế giới làm ô danh Phật giáo...

Thái Lan và những nhà sư ăn chơi khét tiếng

nhung vi su ho mang lam o danh phat giao
Cựu nhà sư Wirapol Sukphol. Ảnh: AP

Các Phật tử trên khắp thế giới chắc đã từng không khỏi bàng hoàng và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi liên tiếp những kẻ khoác áo thầy tu tại Thái Lan bị tố cáo tham nhũng, lừa đảo, dính líu tới những bê bối tình dục và tiền bạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Giáo hội Phật giáo Thái Lan.

Vào tháng 8/2018, tòa án tại Thái Lan đã tuyên án sư thầy Wiraphon Sukphon 114 năm tù giam vì tội rửa tiền, lừa đảo và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính khi gây quỹ trên mạng, một năm sau khi ông bị dẫn độ từ Mỹ về Thái Lan.

Cái tên Wirapol Sukphol trở nên đình đám trên mạng xã hội sau khi một đoạn video quay cảnh nhà sư này đeo kính mát ngồi trong máy bay tư nhân, bên cạnh là chiếc túi xách Louis Vuitton hàng hiệu được đăng tải lên kênh YouTube hồi năm 2013.

Ông đến Mỹ sau đó nhưng bị dẫn độ về Thái Lan sau khi bị cáo buộc đã cưỡng hiếp một người vị thành niên và lừa đảo tiền của Phật tử quyên góp để xây dựng bức tranh Phật bằng đá ngọc lục bảo lớn nhất thế giới.

Theo Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan, có thời điểm ông Wirapol tích lũy được khối tài sản ước tính khoảng 1 tỉ baht (30,1 triệu USD). Từ năm 2009-2011, nhà sư này mua 22 chiếc Mercedes Benz trị giá 95 triệu baht (2,9 triệu USD). Một phán quyết của tòa án dân sự trước đó ra lệnh tịch thu 43,5 triệu baht (1,3 triệu USD) của ông Wirapol.

nhung vi su ho mang lam o danh phat giao
Hình ảnh Wiraphon Sukphon (ngồi trước) đeo kính râm, xách túi Louis Vuitton, ngồi trên máy bay tư nhân gây xôn xao dư luận vào năm 2013. Ảnh: Thainytt.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 10/2018, Tòa án Hình sự Ratchada ở thủ đô Bangkok tuyên phạt nhà sư này 2 án tù 8 năm, tổng hình phạt là 16 năm tù giam về các tội danh xâm hại trẻ dưới 15 tuổi và cưỡng hiếp.

Các công tố viên cho biết ông Wirapol đã bắt cóc một bé gái 13 tuổi, sau đó tấn công tình dục em từ tháng 1/2000 đến giữa năm 2001 khiến em mang thai.

Tuy vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên đất nước chùa tháp choáng váng vì những bê bối của các nhà sư. Tháng 1/2018, cảnh sát Thái đã bất ngờ ập vào, bắt quả tang sư "đầu nậu" có biệt danh "Pae Khon Kaen" ("bố già miền Khon Kaen"), đang phê pha ma tuý đá cùng với các "sư" khác trong phòng sinh hoạt tại một ngôi chùa nổi tiếng ở quận Yang Talat, tỉnh Kalasin, miền bắc Thái Lan.

Lực lượng công an thu giữ trực tiếp tại hiện trường 8.400 viên nén ma túy đá, 33g ma tuý trắng, 110g bồ đà với tổng giá trị lên đến hơn 1,6 triệu baht (tương đương 1,2 tỉ đồng) cùng 1 khẩu súng lục và các tang vật khác. Chiếc xe sang BMW gắn biển Bangkok của Pae Khon Kaen cũng bị tịch thu.

Các điều tra viên cho biết sư "đầu nậu" Pae Khon Kaen là một mắt xích then chốt trong đường dây ma tuý trải dài từ các tỉnh đông bắc đến thủ đô Bangkok.

Mấy năm trước đó, tháng 3/2016, chính quyền Thái Lan đưa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nhà sư Somdet Chuang vì khối tài sản khổng lồ. Somdet Chuang là nhà sư có cấp bậc cao nhất bị bắt giữ vì cáo buộc sở hữu bộ sưu tập ô tô hoành tráng chưa rõ nguồn gốc. Trong số này có chiếc Mercedes-Benz từ năm 1958. Đây là một trong 65 chiếc xe duy nhất được sản xuất trên thế giới.

nhung vi su ho mang lam o danh phat giao
Ngôi chùa quyền lực bậc nhất Thái Lan sở hữu 300.000 pho tượng Phật đồng mạ vàng. Ảnh: Thailandnews.

Cũng trong năm 2016, nhà sư Dhammachayo, trụ trì chùa Dhammakaya do chính ông này sáng lập, bị 4.000 cảnh sát Thái Lan vây bắt nhưng vẫn trốn thoát. Ông ta xây dựng thành công ngôi chùa của mình bằng hệ thống cấp bậc giống hệt quân đội. Tờ Bangkok Post mô tả việc phát triển tín đồ ở đây chẳng khác gì hệ thống bán hàng đa cấp.

Tuy không phải là người ăn chơi theo kiểu chưng diện, nhưng Dhammachayo có cách riêng của mình. Ông ta đầu tư 1 tỉ USD xây dựng một ngôi chùa cực lớn hình phi thuyền không gian, với 1 triệu tượng Phật mạ vàng. Quy mô của ngôi chùa khiến người ta choáng váng khi tận mắt chứng kiến.

“Tiệc sex” của nhà sư Đài Loan

Cuối năm 2018, video ghi lại cảnh Kai Hong, Tổng thư ký Hội Thanh niên Phật giáo tại Đài Loan, đùa giỡn trên giường trong tình trạng khỏa thân với một người đàn ông và hít ma túy tổng hợp đã được trang Mirror Media đăng lên mạng, theo South China Morning Post.

nhung vi su ho mang lam o danh phat giao
Nhà sư Kai Hong. Ảnh: South China Morning Post.

Mirror Media không tiết lộ thời gian cũng như địa điểm đoạn phim được quay nhưng dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay Kai đã nghiện ma túy từ lâu và từng nhiều lần tổ chức "tiệc sex" với các nhà sư khác tại chùa Tongshan, nơi Kai tu tập.

Ban trị sự chùa Tongshan, phía tây bắc Đài Loan, cho biết đã trục xuất nhà sư Kai Hong, 30 tuổi, vào ngày 13/11/2018 vì vi phạm kỷ luật giáo hội. Được xem là "ngôi sao đang lên" trong giáo hội Phật giáo Đài Loan, Kai rất có ảnh hưởng tới những tín đồ trẻ và thường xuyên giảng bài tại các trại tu mùa hè.

Video được cho là do một người tình cũ của Kai phát tán và cũng là nhà sư tại chùa Tongshan. Trong vài đoạn của video, Kai nói chuyện thẳng với máy quay, dường như khi đó đang ngấm thuốc. Một số phần khác cho thấy Kai tự quay chính mình.

Chủ tịch Hội Phật giáo tại Đài Loan Jing Yao xác nhận Kai đã bị kỷ luật, song nhấn mạnh rằng hành vi của Kai không có bất kỳ mối liên hệ nào tới ông cũng như chùa Tongshan hay cơ quan quản lý./.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-vi-su-ho-mang-lam-o-danh-phat-giao-73928.html

In bài viết