Hội đàm về việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình-Chrey Thom thành cửa khẩu Quốc tế

16:56 | 13/03/2019

TĐO- Ngày 13/3, đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và lãnh đạo tỉnh KanDal do ngài Thống tướng Sok Phal, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia dẫn đầu và Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, lãnh đạo tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP làm Trưởng đoàn đã cùng Hội đàm về việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình- Chrey Thom thành cửa khẩu quốc tế.

hoi dam ve viec nang cap cap cua khau khanh binh chrey thom thanh cua khau quoc te

Quang cảnh buổi Hội đàm về việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình- Chrey Thom thành cửa khẩu Quốc tế

Cặp cửa khẩu Khánh Bình-Chrey Thom thuộc địa bàn xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Việt Nam), đối diện là xã Chrey Thom, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Đây là cặp cửa khẩu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ giao thương, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai nước. Đặc biệt, ngày 24/4/2017, cầu biên giới Long Bình-Chrey Thom được khánh thành và đưa vào khai thác. Đây là sự kiện trọng đại được nhân dân hai bên biên giới hết sức mong chờ. Cây cầu đã chấm dứt những chuyến phà qua lại hai bên biên giới, đồng thời đây là tuyến đường ngắn nhất nối liền thủ đô Phnom Penh, Campuchia tới biên giới Việt Nam, góp phần phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội… cho nhân dân hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kan Đal (Campuchia), tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa hai nước. Về đầu tư cơ sở hạ tầng của hai bên đã đáp ứng yêu cầu của cửa khẩu quốc tế.

Hiện tại, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu Khánh Bình- Chrey Thom ngày càng tăng, các mặt hàng xuất nhập khẩu của nhân dân hai bên ngày càng nhiều.

hoi dam ve viec nang cap cap cua khau khanh binh chrey thom thanh cua khau quoc te

Đại diện Việt Nam trình bày về dự án nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom thành cửa khẩu Quốc tế

Trước nhu cầu đó, tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên đã đi đến thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình- Chrey Thom lên thành cửa khẩu Quốc tế theo lộ trình, kế hoạch của hai nước Việt Nam- Campuchia, tạo điều kiện để nhân dân 2 tỉnh qua lại làm ăn buôn bán, trao đổi hàng hóa, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội vùng biên giới gắn với củng cố quốc phòng an ninh và thực hiện tốt quan hệ đối ngoại giữa hai tỉnh và hai nước, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng

Hà Vy- Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-dam-ve-viec-nang-cap-cap-cua-khau-khanh-binh-chrey-thom-thanh-cua-khau-quoc-te-73587.html

In bài viết