Thuận An lên thành phố – Điểm sáng thúc đẩy thị trường đất nền Bình Dương

14:46 | 13/03/2019

TĐO - Với tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc cùng nhu cầu nhà ở ngày càng bức thiết tại thị xã Thuận An, nhiều nhà đầu tư nhận định giá trị BĐS tại đây sẽ không ngừng gia tăng. Đặc biệt, thông tin Thuận An lên thành phố càng tạo sức hút thúc đẩy thị trường BĐS, nhất là phân khúc đất nền, ngày càng gia tăng.

Là đô thị đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, Thuận An luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, GDP tăng bình quân khoảng 18,5 %/năm. Theo báo cáo kinh tế - xã hội của Thuận An, trong 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 103.400 tỷ đồng. Hoạt động thương mại – dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt; với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính thực hiện là 26.230 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trước nhu cầu thực tế gia tăng, thị trường BĐS Thuận An luôn hấp dẫn khách hàng có nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Tỷ suất sinh lời vượt trội cùng tâm lý “nhà gắn liền với đất” mới là tài sản có giá trị khiến phân khúc đất nền luôn được khách hàng quan tâm mạnh mẽ.

Đặc biệt, gần đây, thông tin Thuận An đang tập trung nhiều giải pháp cho phát triển đô thị nhằm phấn đấu đạt các tiêu chí lên thành phố trong năm 2019 càng tạo sức hút thúc đẩy thị trường BĐS, nhất là phân khúc đất nền, ngày càng gia tăng.

thuan an len thanh pho diem sang thuc day thi truong dat nen binh duong

Thuận An ngày càng thay da đổi thịt và BĐS cũng theo đó gia tăng giá trị.

Theo đó, bộ mặt đô thị Thuận An đã có nhiều khởi sắc, góp phần cùng với sự phát triển đô thị văn minh, hiện đại chung của tỉnh. Đầu tiên là công tác quy hoạch, chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và rà soát, phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Đồng thời, thị xã lập kế hoạch cải tạo chỉnh trang, khắc phục hạ tầng các khu phân lô tự phát; tiến hành cải tạo chỉnh trang công viên Lái Thiêu. Thị xã đã đầu tư vỉa hè và trồng cây xanh, lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường chính thuộc phường An Thạnh và phường Lái Thiêu.

Dự đoán khi lên khu đô thị loại II, Thuận An chắc chắn sẽ có sự thay đổi nhanh để bắt kịp xu hướng một thành phố năng động, hiện đại. Vì thế, ngay từ bây giờ, để hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, Thuận An đang tập trung thực hiện đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các công trình nhằm hoàn thiện các tiêu chí nêu trên. Cụ thể, các quy hoạch đã được phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch phân khu các xã, phường theo hướng đô thị xanh, bền vững, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, Thuận An đang tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội, nhất là các công trình trọng điểm như: chợ Lái Thiêu, Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao thị xã và các khu tái định cư.

Trước bức tranh hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng tiềm năng phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại, du lịch là những yếu tố góp phần gia tăng giá trị BĐS tại Thuận An, hấp dẫn nhà đầu tư. Đó cũng là lý do khiến đông đảo khách hàng tìm đến Thuận An với kỳ vọng gia tăng lợi nhuận và đầu tư hiệu quả. Và tất nhiên, theo quy luật cuộc chơi, những dự án có cơ sở pháp lý đầy đủ, thông tin rõ ràng, minh bạch sẽ có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường.

Đỗ Quyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuan-an-len-thanh-pho-diem-sang-thuc-day-thi-truong-dat-nen-binh-duong-73582.html

In bài viết