Tăng cường trao đổi thông tin giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hòa Tài (Trung Quốc)

15:32 | 13/03/2019

TĐO - Sáng 13/3, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội nhân dân Trung Quốc vì hòa bình và giải trừ quân bị (Hòa Tài).    
tang cuong trao doi thong tin giua uy ban hoa binh viet nam va hoa tai trung quoc
Quang cảnh hội đàm.

Tham dự hội đàm có ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Đồng Huy Cương, Tổng thư ký Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Về phía Hòa Tài, có ông Yên Nguyệt Quân, Tổng thư kí Hòa Tài làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, ông Nguyễn Văn Huỳnh đã giới thiệu kết quả, thành tựu mà Ủy ban Hòa bình Việt Nam đạt được trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2019, Ủy ban sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình"; lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội đồng Hòa bình Thế giới; cử người tham dự các diễn đàn hòa bình trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh cũng đề nghị, trong năm nay, Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hòa Tài sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong vấn đề nhân quyền, an ninh, giáo dục, tuyên truyền nhân quyền trong bối cảnh mối quan hệ hai Đảng, hai nước trên đà phát triển tốt đẹp. Trao đổi thông tin, thúc đẩy hợp tác trên diễn đàn nhân dân đa phương, phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề về vấn đề hòa bình. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới phía Hòa Tài đã ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn nhân quyền khu vực và thế giới.

Ông Yên Nguyệt Quân, Tổng thư kí Hòa Tài bày tỏ, mối quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: giao lưu nhân dân, nhân quyền, hòa bình… Hai Đảng và chính phủ thường xuyên tổ chức và tăng cường hiểu biết tin tưởng lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa. Với tôn chỉ, mục đích “phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình, xây dựng khối cộng đồng chung”, Hòa Tài đã góp phần thúc đẩy mói quan hệ hai nước, làm tốt công tác nhân quyền, bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới.

Ông mong muốn Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hòa Tài sẽ mở rộng quy mô hợp tác, thường xuyên tổ chức các đoàn khảo sát thăm và làm việc lẫn nhau, Hòa Tài đồng ý giúp đỡ Việt Nam mở các khóa học đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn.

An Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-trao-doi-thong-tin-giua-uy-ban-hoa-binh-viet-nam-va-hoa-tai-trung-quoc-73562.html

In bài viết