Đại sứ Singapore tại Việt Nam thăm và làm việc tại Cố đô Huế

21:16 | 12/03/2019

TĐO- Tại buổi làm việc, bà Catherine Wong đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế dành cho đoàn.

Để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền, chiều 11/3, đoàn Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam do bà Catherine Wong, Đại sứ Singapore tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm chào xã giao và có buổi làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tiếp đoàn có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cùng các sở ngành liên quan.

dai su singapore tai viet nam tham va lam viec tai co do hue

Bà Catherine Wong Đại sứ Singapore tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế

Tại buổi tiêps, bà Catherine Wong đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế dành cho đoàn. Nhân dịp này, bà Catherine Wong mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chuyến thăm của Phó Thủ tướng và Bộ Trưởng Điều phối An ninh Quốc gia nước Cộng hòa Singapore đến Huế thành công tốt đẹp. Hy vọng sau chuyến thăm của Ngài Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Singapore và Thừa Thiên-Huế.

dai su singapore tai viet nam tham va lam viec tai co do hue

Ông ông Lê Trường Lưu mong muốn bà Catherine Wong tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong việc kêu gọi các doanh nghiệp Singapore đến nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên-Huế

Đồng thời, Đại sứ cũng rất vui mừng vì đã có nhiều cán bộ của tỉnh Thừa Thiên -Huế tham gia học tập, bồi dưỡng tại Singapore và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đón tiếp các khóa đào tạo cho cán bộ tỉnh trong thời gian đến tại đất nước Singapore.

Ông Lê Trường Lưu rất hoan nghênh, vui mừng trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 4 dự án của các nhà đầu tư Singapore, trong đó có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Laguna Huế do Tập đoàn Banyan Tree làm chủ đầu tư tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ USD.

dai su singapore tai viet nam tham va lam viec tai co do hue

Ông Lê Trường Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Trong thời gian tới, mong muốn bà Catherine Wong tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Huế trong việc kêu gọi các doanh nghiệp Singapore đến nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh; đồng thời tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ; hợp tác quảng bá và xúc tiến du lịch, xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch... Qua đó, nâng tầm quan hệ giữa giữa Việt Nam - Singapore nói chung, tỉnh Thừa Thiên-Huế và Singapore nói riêng, ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Ph.Hoàng-Ng.Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-singapore-tai-viet-nam-tham-va-lam-viec-tai-co-do-hue-73517.html

In bài viết