Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp Đại sứ A-déc-bai-gian tại Việt Nam

21:31 | 26/02/2019

TĐO- Chiều ngày 26/2, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp thân mật Đại sứ Cộng hoà A-déc-bai-gian tại Việt Nam Anar Imanov.

chu tich vufo nguyen phuong nga tiep dai su a dec bai gian tai viet nam

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: H.T)

Tại buổi tiếp, ngài Anar Imanov nhấn mạnh quá trình hình thành, phát triển của mối quan hệ Việt Nam và A-déc-bai-gian, đồng thời điểm lại những dấu mốc lịch sự quan trọng trong quan hệ ngoại giao hai nước, trong đó có chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Baku, A-déc-bai-gian vào năm 1959 đã đặt nền tảng đối ngoại song phương vững chắc và tiếp nối tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển sau này.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự vui mừng trước kết quả tốt đẹp trong mối quan hệ hai nước. Hiện nay, Việt Nam - A-déc-bai-gian luôn tích cực phối hợp trên các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). Về thương mại, A-déc-bai-gian là nước có kim ngạch xuất nhập khẩu với Việt Nam lớn thứ 3 trong các nước thuộc Liên Xô cũ, sau Nga và Unkraine, cụ thể theo thống kê Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2017, thương mại hai chiều Việt Nam – A-déc-bai-gian đạt 252 triệu USD.

Ngài Anar Imanov hy vọng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán tổ chức thành công các lễ kỷ niệm mang ý nghĩa lớn: Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến thăm A-déc-bai-gian và Kỷ niệm 100 năm ngành Ngoại giao A-déc-bai-gian.

Cũng trong buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga giới thiệu chung với ngài Đại sứ về lịch sử, chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan thường trực của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và nhận được sự đánh giá cao của ông Anar Imanov. Đại sứ đánh giá cao mô hình Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam và đề nghị giới thiệu xây dựng mô hình này tại đất nước của mình.

Bên cạnh đó, ngài Đại sứ đã dành nhận xét tích cực về Hội Hữu nghị Việt Nam - A-déc-bai-gian, hội tổ chức được nhiều hoạt động đáng chú ý, giúp thắt chặt mối quan hệ đối ngoại nhân dân giữa hai đất nước ngày càng gần gũi và hiểu biết sâu sắc về nhau. Ông Anar Imanov hy vọng trong năm 2019 hoạt động phối hợp giữa Liên hiệp Hữu nghị và Đại sứ quán, cũng như công tác đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam - A-déc-bai-gian sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Huyền Trang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-vufo-nguyen-phuong-nga-tiep-dai-su-a-dec-bai-gian-tai-viet-nam-73123.html

In bài viết