Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị dự khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa

08:03 | 15/02/2019

TĐO-Sáng 14/2, tại thôn Đèo De, xã Phú Đình, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã tham dự lễ khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ở ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đây là Lễ hội xuống đồng của đồng bào dân tộc Tày.

chu tich lien hiep huu nghi du khai mac le hoi long tong atk dinh hoa

Màn đánh trống khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa Xuân Kỷ Hợi năm 2019 của già làng Ma Đình Được. Ảnh Nguyên Ngọc.

Tham gia Lễ hội, các đại biểu đã chứng kiến nghi thức đánh trống khai Hội và các nghi lễ mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên gồm: Lễ cầu mùa của dân tộc Tày và dân tộc Sán Chay; Lễ cầu phúc của dân tộc Dao; Lễ cày Tịch điền và nhiều hoạt động văn hóa dân gian khác, như: Tung còn; múa rối Thẩm Rộc; thi cấy; thi đi cà kheo; thi kéo co; đẩy gậy; bịt mắt bắt dê; đi cầu thăng bằng…

chu tich lien hiep huu nghi du khai mac le hoi long tong atk dinh hoa

Nghi lễ cầu mùa của đồng bào dân tộc Tày được tái hiện tại Lễ hội. Ảnh Nguyên Ngọc.

Năm nay, Lễ hội diễn ra trong 2 ngày (mùng 9 và 10 tháng Giêng Âm lịch tức ngày 13-14/2). Trước ngày khai mạc, Lễ hội đã diễn ra một số hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương như: Thi cắm trại; thi ẩm thực (gồm 2 nội dung: giã bánh dày và sắp mâm cỗ); thi bắn nỏ; giao lưu bóng chuyền; Triển lãm ảnh đất và người Định Hóa; giao ưu văn hóa dân tộc dân gian…

Lễ hội Lồng Tồng thường được tổ chức vào đầu Xuân với mong muốn cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở…. Được chính thức phục dựng từ năm 2002, Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn, phát huy bản sắc địa phương, mà còn góp phần trong việc phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc; đồng thời là cơ hội giới thiệu, quảng bá tới du khách trong và ngoài tỉnh về danh lam thắng cảnh, tiềm năng phát triển du lịch và nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa.

chu tich lien hiep huu nghi du khai mac le hoi long tong atk dinh hoa

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga, lãnh đạo tỉnh và huyện Định Hóa cùng đông đảo các cán bộ Liên hiệp dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Lễ hội. Ảnh Dương Nguyễn.

Trước đó, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga, lãnh đạo tỉnh và huyện Định Hóa cùng đông đảo các cán bộ Liên hiệp đã làm lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK trên đỉnh đèo De.

Tiếp đó, đoàn Liên hiệp tới thăm hỏi các gia đình có công hiến đất xây dựng và trông nom khu di tích của Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới. Tại đây, thay mặt Liên hiệp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các gia đình đã tạo điều kiện giúp đỡ Liên hiệp xây dựng và bảo vệ khu di tích.

chu tich lien hiep huu nghi du khai mac le hoi long tong atk dinh hoa

Đoàn Liên hiệp chụp ảnh kỷ niệm tại khu di tích Ủy ban Hòa bình Việt Nam. Ảnh Dương Nguyễn.

chu tich lien hiep huu nghi du khai mac le hoi long tong atk dinh hoa

Đoàn Liên hiệp tới thăm hỏi và chúc mừng năm mới các gia đình có công trông nom và giữ gìn khu di tích. Ảnh Dương Nguyễn.

Cách đây 69 năm, vào ngày 17/11/1950, Bác Hồ đã gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam, và ngày này cũng được chọn là Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Hàng năm, đoàn cán bộ Liên hiệp Hữu nghị đều tổ chức “về nguồn” - thăm Khu di tích lịch sử cách mạng nơi diễn ra Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình thế giới của Việt Nam - tiền thân của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam hiện nay - tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

M.A

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-lien-hiep-huu-nghi-du-khai-mac-le-hoi-long-tong-atk-dinh-hoa-73053.html

In bài viết