Nhiều trường học ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ phát triển giáo dục theo hướng bền vững

09:01 | 24/01/2019

TĐO-Thời gian qua, các trường như: Mầm non Liên Cơ Lâm Thao, Mầm non thị trấn Lâm Thao, Tiểu học Cao Mại và THCS Cao Mại tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã tích cực đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trên tất cả các mặt. Chất lượng dạy và học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác quản lý... của các trường trên đều hướng tới phát triển giáo dục bền vững.

nhieu truong hoc o huyen lam thao tinh phu tho phat trien giao duc theo huong ben vung


Ông Nguyễn Đình Cung – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Trường Mầm non Liên Cơ Lâm Thao được thành lập năm 1999. Trong suốt 20 năm (2019 – 1999) xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn: đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng tập thể “đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; ba năm học liền từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2017 – 2018 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen.

nhieu truong hoc o huyen lam thao tinh phu tho phat trien giao duc theo huong ben vung

Các bé trường Mầm non Liên Cơ hoạt động bên ngoài lớp học.

Còn trường Mầm non thị trấn Lâm Thao cũng không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 tháng 11/2015; đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3 tháng 5/2015. Năm 2017 - 2018, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tặng Giấy khen đạt giải xuất sắc trong cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Những năm qua, hai trường MN Liên Cơ Lâm Thao và MN thị trấn Lâm Thao đã huy động các cháu trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến trường hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao.100% trẻ đến trường đều được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục chu đáo và được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. 100% trẻ đến trường đều được trạm y tế khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm học, được cân đo theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng… Kết thúc năm học 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đánh giá hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

nhieu truong hoc o huyen lam thao tinh phu tho phat trien giao duc theo huong ben vung

Cô giáo Dương Thanh Huyền – Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Cơ (thứ nhất bên phải) và cô giáo Hoàng Thị Kim Thanh – Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Lâm Thao (đứng giữa) được khen thưởng tại cuộc Giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh Phú Thọ.

Cũng theo ông Đình Cung: Những năm học gần đây, trường Tiểu học Cao Mại, huyện Lâm Thao đã đạt nhiều thành tựu trong giáo dục và đào tạo với nhiều năm liền là đơn vị trong top đầu khối Tiểu học của huyện Lâm Thao. Tiếp tục phát huy vai trò đầu tầu về giáo dục, nhà trường luôn quan tâm đổi mới hình thức giáo dục, tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế, lồng ghép với các chương trình ngoại khóa ý nghĩa. Trường đã tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch dạy học, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, huy động 100% số trẻ 6 tuổi trên địa bàn đi học.

Theo đó, nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc. Nhà trường được công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 1999, công nhận chuẩn lại năm 2014; đạt mức độ 3 trong kiểm định và đánh giá chất lượng; là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện Lâm Thao đạt Chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 3; vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2004; Chính phủ tặng Cờ thi đua; Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng Bằng khen.

nhieu truong hoc o huyen lam thao tinh phu tho phat trien giao duc theo huong ben vung

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến – Hiệu trưởng nhà trường đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng trường Tiểu học Cao mại đơn vị xuất sắc dẫn đầu bậc Tiểu học năm học 2017 – 2018.

Theo cô giáo Chu Thị Xuyên –Hiệu trưởng trường THCS Cao Mại: Với phương châm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước đưa chất lượng giáo dục mũi nhọn “lọt” vào “tốp” thứ 2 của huyện Lâm Thao; nhà trường được các cấp ngành cùng phụ huynh học sinh quan tâm đầu tư, ủng hộ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập đáp ứng với công tác dạy và học.

Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng củng cố tổ chức bộ máy, các tổ chức đoàn thể, điều hành hoạt động theo đúng Điều lệ trường trung học phổ thông, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, phân phối chương trình, thực hiện theo Chuẩn kiến thức kỹ năng, không dạy dồn, dạy ghép, cắt xén chương trình, tăng cường các hoạt động có lồng ghép dạy kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, hoạt động TDTT.

nhieu truong hoc o huyen lam thao tinh phu tho phat trien giao duc theo huong ben vung

Trường mầm non thị trấn Lâm Thao khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

Biểu dương, ghi nhận thành tích giáo dục toàn diện, trường THCS Cao Mại vinh dự 2 lần được công nhận danh hiệu Lá cờ đầu cấp THCS tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì; Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2014 – 2015, năm học 2015 – 2016 ; Chủ tịch tỉnh tặng kỷ niệm chương Hùng Vương và tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; liên tục từ năm học 1989 –1990 đến năm học 2016 – 2017 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Nhà trường đã được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm 2006; duy trì đạt chuẩn quốc gia năm 2012; đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm 2016.

Kế thừa và phát huy thống hiếu học, các trường: Mầm non Liên Cơ Lâm Thao, Mầm non thị trấn Lâm Thao, Tiểu học Cao Mại và THCS Cao Mại tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao quyết tâm giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là địa chỉ giáo dục đào tạo đáng tin cậy của nhân thị trấn Lâm Thao, niềm tự hào của ngành giáo dục huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Đại Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-truong-hoc-o-huyen-lam-thao-tinh-phu-tho-phat-trien-giao-duc-theo-huong-ben-vung-72988.html

In bài viết