17:08 | 25/07/2018
Tham dự hội đàm về phía tỉnh Salavan (Lào) có đồng chí Sisuvan Vongchomsy, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng; đại diện chính quyền và các sở, ngành tỉnh Salavan. Về phía tỉnh Thừa Thiên-Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện A Lưới (địa phương giáp biên với tỉnh Salavan-PV).
Phát biểu tại Hội đàm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Salavan, Lào sang thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế; đồng thời gửi lời thăm hỏi sâu sắc nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đến với Nhân dân huyện Sanamxay, miền Nam tỉnh Attapeu, Lào đang gặp khó khăn do bị vỡ đập công trình thủy điện.
|
Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và đồng chí Sisuvan Vongchomsy, Bí thư - Tỉnh trưởng Salavan ký biên bản ghi nhớ về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Đồng chí Lê Trường Lưu nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua tiếp tục được củng cố và tăng cường một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Hai tỉnh đã thường xuyên duy trì trao đổi các đoàn cấp cao, đoàn công tác các ngành, địa phương tiếp giáp biên giới sang thăm và làm việc.
Hai bên đã thực hiện tốt Hiệp định Quy chế biên giới và các Thỏa thuận hợp tác về biên giới, qua đó tình hình biên giới ổn định, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội cùng giáp biên giữa hai tỉnh. Đặc biệt, hai tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc mộ liệt sỹ, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước, mùa khô 2017- 2018 đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Salavan.
Đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong năm 2017, hai tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào.
Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Thừa Thiên-Huế luôn quan tâm và ưu tiên cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh bạn Lào nói chung, trong đó có tỉnh Salavan; ngành y tế tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tăng cường hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sỹ tỉnh Salavan. Từ năm 2002 đến nay đã có 167 lưu học sinh đến từ Salavan học tại Huế; hàng năm, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cấp 10 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh tỉnh Salavan.
|
Lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan ký biên bản về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới giữa hai tỉnh.
Ngoài ra, huyện A Lưới (địa phương giáp biên-PV) đã có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân các Bộ tộc Lào vùng biên giới ổn định đời sống như hỗ trợ giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, hỗ trợ khám chữa bệnh thông thường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh, tại buổi Hội đàm, hai bên đã nhất trí đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua; khẳng định tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.
Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Thừa Thiên-Huế - Salavan nói riêng; hàng năm hai bên tiếp tục luân phiên trao đổi đoàn cấp cao và tạo điều kiện cho đoàn công tác các ngành, địa phương giáp biên sang thăm và triển khai các nội dung hợp tác; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế, kinh tế, đầu tư, thương mại và về quản lý biên giới, an ninh quốc phòng, cửa khẩu.
|
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Salavan, Lào chụp hình lưu niệm.
Về kinh tế, hai bên sẽ thực hiện khảo sát khả năng hợp tác về du lịch di sản và sinh thái, phối hợp với tỉnh Ubon Ratchthani (Thái Lan) để mở tuyến du lịch Đông - Tây qua cửa khẩu Lalay; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực năng lượng, nông lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp... phối hợp vận động và hỗ trợ các doanh nghiệp của hai tỉnh trong các hoạt động xúc tiến thương mại và thúc đẩy giao thương.
Bài và ảnh: Hoàng Ngọc