18:30 | 18/07/2018
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay, bão số 3 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào Vịnh Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Hồi 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, ngay trên vịnh Bắc Bộ và cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; trong tối và đêm nay 18/7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
|
Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: VGP.
Đến 1 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5-0,7m; sóng biển cao 2-4m; biển động rất mạnh.
Từ chiều tối nay (18/7), trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; riêng Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.
Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.
Từ chiều nay, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm).
Cảnh báo: Từ ngày 18 - 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Hồng - Thái Bình từ 2-4m; sông Hoàng Long từ 1-2m; các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 3-5m.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà lên mức BĐ1; sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi (Thanh Hoá), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.
Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu
Trước diễn biến của bão số 3 rất phức tạp, di chuyển nhanh, sáng ngày 18/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) đã tổ chức họp bàn giải pháp ứng phó. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT chủ trì cuộc họp.
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay bão số 3 giữa vịnh Bắc Bộ giữ nguyên cấp độ, gió giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 30-35km/h. Dự báo, tối nay (18/7) bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta. Vùng tâm bão sẽ vào Nghệ An – Hà Tĩnh.
Đại tá Lê Hồng Quang, Phó trưởng Phòng Phòng chống Thiên tai, Cục Cứu hộ- Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho rằng đây là cơn bão đầu tiên trong năm ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Do đó, đại diện Cục Cứu hộ- Cứu nạn đề nghị các lực lượng chức năng cần duy trì liên lạc, các trang bị dự phòng để điều hành; bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương để nắm chắc các tàu còn hoạt động trên biển; các địa phương cần phối hợp với bộ đội biên phòng các tỉnh kiên quyết sơ tán dân trên các lồng bè, các chỗ ở không an toàn; quân đội đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó thiên tai.
Tính đến sáng ngày 18/7, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.595 phương tiện với 237.532 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng, tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh hoặc không đi vào vùng nguy hiểm do bão số 3 gây ra. Cùng với đó, cần kiểm tra lại nơi tránh trú cho tàu thuyền để bảo đảm an toàn, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra ngay tại nơi tránh trú bão. Đặc biệt, các đơn vị, chính quyền các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huồng xảy ra. Đồng thời căn cứ vào tình hình cụ thể từng địa phương thực hiện việc cấm biển. Đối với các địa phương ven biển, các khu du lịch cần kiểm tra công tác bảo đảm an toàn do khách du lịch.
Đối với diện tích cây trồng đang bị ngập úng (theo Cục Trồng trọt hiện có khoảng 60.000 cây trồng chủ yếu là diện tích lúa ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ bị ngập úng, nguy cơ có tới 18.000 ha lúa bị mất trắng), Bộ trưởng đề nghị các địa phương cần khẩn trương tập trung tiêu úng, để cứu lúa.
Về các hồ chứa cần tổng kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du. Hồ Sơn La thực hiện đóng cửa xả đáy, còn riêng hồ Hòa Bình cần tiếp tục theo dõi dự báo thời tiết, lượng mưa trong 1-2 tới mới quyết định đóng hay không đóng cửa xả đáy (hiện hồ Hòa Bình đang mở 3 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 1 cửa xả đáy).
V.H (t/h)