Bước tiến mới cho sự phối hợp giữa ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân

18:10 | 09/07/2018

TĐO - Việc ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2018-2021” sẽ giúp phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Chiều 9/7, tại Toà nhà Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội đã ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị giai đoạn 2018-2021”.

buoc tien moi cho su phoi hop giua ngoai giao nghi vien va doi ngoai nhan dan

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thuỳ Linh.

Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; hỗ trợ tích cực cho ngoại giao Nhà nước và bổ sung cho ngoại giao nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.. Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân và đầu mối phối hợp trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân, VUFO đã phối hợp và hỗ trợ kịp thời Ủy ban Đối ngoại trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nhấn mạnh: Việc ký kết thoả thuận sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Việc phối hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai bên, dựa trên nguyên tắc chủ động, tích cực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại.

buoc tien moi cho su phoi hop giua ngoai giao nghi vien va doi ngoai nhan dan

Ông Nguyễn Văn Giàu và ông Đôn Tuấn Phong, đại diện hai cơ quan ký kết. Ảnh: Thuỳ Linh.

“Tôi hy vọng rằng, sau lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan, Ủy ban Đối ngoại và VUFO sẽ triển khai các nội dung hợp tác một cách tích cực và phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn nữa trong các hoạt động của mình”, ông Nguyễn Văn Giàu chia sẻ.

VUFO là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, việc ký kết này thể hiện sự quan tâm của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đối với công tác đối ngoại nhân dân, có nhiệm vụ hậu thuẫn cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào việc gìn giữ môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Việc ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2018-2021” sẽ giúp phát huy hơn nữa sức mạnh của công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường phối giữa các cơ quan đối ngoại đóng góp có hiệu quả cho công tác đối ngoại chung và sự nghiệp phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

buoc tien moi cho su phoi hop giua ngoai giao nghi vien va doi ngoai nhan dan

Ông Đôn Tuấn Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thùy Linh.

Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký VUFO cho rằng: "Lễ ký kết sẽ đánh dấu bước khởi đầu mới cho sự phối hợp chặt chẽ đó giữa Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội trong giai đoạn tới. Đặc biệt, tập trung vào một số nội dung như trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu, phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại phù hợp, phối hợp giữa các nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội".

Theo đó, hai bên xem xét trao đổi các tài liệu, kết quả nghiên cứu về tình hình thế giới, khu vực, công tác ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, nhất là các vấn đề về hòa bình và an ninh thế giới, chính sách hội nhập quốc tế, các vấn đề đối ngoại cụ thể khác cần sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, như dân chủ, nhân quyền, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp và triển khai các chương trình, hoạt động đối ngoại của Quốc hội cũng như đối ngoại nhân dân; đặc biệt, gắn kết hoạt động của các nhóm Nghĩ sỹ hữu nghị của Quốc hội với các tổ chức hữu nghị của Việt Nam với các nước.

Thuỳ Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/buoc-tien-moi-cho-su-phoi-hop-giua-ngoai-giao-nghi-vien-va-doi-ngoai-nhan-dan-72830.html

In bài viết