Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn trước Quốc hội

13:04 | 17/11/2017

TĐO - Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, chiều 16/11 – sáng 17/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã đăng đàn trả lời chất vấn và thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại.

Báo Thời Đại tổng hợp 4 vấn đề “nóng” được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời.

thong doc ngan hang nha nuoc tra loi chat van truoc quoc hoi

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trả lời chất vấn. (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Xử lý nợ xấu chưa đáp ứng kỳ vọng

Về việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Thống đốc Lê Minh Hưng thừa nhận việc cơ cấu lại ngân hàng, xử lý nợ xấu chưa được như mong muốn.

Thống đốc Lê Minh Hưng chỉ rõ, nền kinh tế tuy đã phục hồi nhưng còn khó khăn. Trong khi đó, hoạt động tổ chức tín dụng gắn liền với diễn biến của nền kinh tế. Nền kinh tế có khó khăn thì hoạt động của tổ chức tín dụng cũng khó khăn. Tổ chức tín dụng vừa cung ứng vốn cho nền kinh tế, đầu tư phát triển, đồng thời tích cực thực hiện nỗ lực tái cơ cấu, xử lý hạn chế. Đây là những nguyên nhân cơ bản khiến quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu đạt kết quả chưa như mong muốn.

NHNN đã đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục của những hạn chế. Trên cơ sở này, NHNN đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Đề án đưa ra 6 nhóm giải pháp, trong đó tập trung hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường thanh tra, cảnh báo sớm... Những giải pháp này sẽ giúp quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nhanh hơn, xử lý nợ xấu tốt hơn.

Ưu đãi vay vốn cho học sinh, sinh viên, vay mua nhà ở xã hội chưa đáp ứng nhu cầu

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) về Nghị định 100/2015 cho vay nhà ở xã hội, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25 hướng dẫn thực hiện và chỉ định 4 ngân hàng cho vay.

"Đến nay, việc cho vay chưa thực hiện được do ngân sách Nhà nước khó khăn. Mới có Ngân hàng Chính sách Xã hội được bố trí 1.200 tỷ đồng cho vay, 4 ngân hàng thương mại còn lại chưa được cấp vốn. Ngân hàng Nhà nước đang chờ Bộ Kế hoạch - Đầu tư bố trí vốn, nhưng trước mắt năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tự huy động 500 tỷ đồng để cho vay", Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết.

Thống đốc Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương bố trí vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai chương trình này.

Về chính sách cho vay với học sinh, sinh viên, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, hiện đã có 3,5 triệu học sinh, sinh viên được vay, với tổng mức cho vay 15.600 tỷ đồng, chiếm 10% tổng dư nợ. Từ đầu năm 2017 đến nay, NHNN đã có 7 lần điều chỉnh mức vay, từ giữa tháng 6 đến nay là 1,5 triệu đồng/tháng cho một sinh viên. Tuy nhiên, mức vay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, trong bối cảnh ngân sách khó khăn, việc cho vay ở mức hiện tại chứng tỏ NHNN đã rất cố gắng. Sắp tới đây, NHNN sẽ điều chỉnh mức cho vay lên cao hơn nhưng còn phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước.

Bitcoin không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp

thong doc ngan hang nha nuoc tra loi chat van truoc quoc hoi

Đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) chất vấn về vấn đề tiền ảo bitcoin. (Ảnh: QH)

Trả lời chất vấn về tiền ảo Bitcoin, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết không riêng Việt Nam, đây là vấn đề mới của nhiều nước. Trên thế giới có nhiều kinh nghiệm, có nước cấm không sử dụng, nhưng có nước khuyến cáo rủi ro liên quan đến giao dịch bitcoin, có nước cho phép sử dụng, song số liệu này không nhiều.

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết thêm, nếu nhìn nhận bitcoin là tài sản, là hàng hóa, thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Thống đốc cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để nghiên cứu Đề án khuôn khổ pháp lý quản lý hàng hóa ảo, trong đó có bitcoin. Ngân hàng Nhà nước với giác độ quản lý tiền tệ sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng cơ sở pháp lý. “Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là trong xu thế phát triển hiện nay của thế giới cần có cơ sở để quản lý đồng tiền ảo, trong đó có bitcoin."

Gian lận thẻ diễn biến phức tạp

thong doc ngan hang nha nuoc tra loi chat van truoc quoc hoi

Bình quân cứ 100 USD giao dịch thẻ thiệt hại 7 cent, tức 0,07%. Ở Việt Nam, tỷ lệ thiệt hại bằng 1/3 bình quân các nước trên thế giới. Tuy nhiên gần đây mức độ gian lận trong thanh toán thẻ đang gia tăng đáng lo ngại.

Về nguyên nhân, Thống đốc phân tích, trước hết từ phía các ngân hàng, hệ thống bị cài đặt thiết bị sao chép dữ liệu, đánh cắp dữ liệu gây thiệt hại cho chủ thẻ. Và ngay trong hệ thống thông tin bảo mật của các ngân hàng cũng còn có lỗ hổng. Từ phía người sử dụng, sơ suất trong bảo mật thông tin lưu trữ dẫn đến bị kẻ xấu lợi dụng. Cá biệt có trường hợp tổ chức chấp nhận thẻ thông đồng với đối tượng xấu để thực hiện hành vi gian lận của chủ thẻ. NHNN đã ban hành thông tư quy định trình tự, thủ tục rà soát thiệt hại hành vi gian lận thẻ và quy định rất rõ trách nhiệm nghĩa vụ bồi hoàn trong một số trường hợp cụ thể.

Trả lời về giải pháp trong thời gian tới, Thống đốc cho biết, NHNN tập trung quy định pháp lý về an ninh an toàn, đặc biệt là chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip để đảm bảo tính bảo mật cao hơn, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong an toàn thông tin và thanh toán thẻ. Hàng năm, NHNN sẽ tăng cường thanh tra về dịch vụ thanh toán thẻ của các tổ chức dịch vụ và cung ứng dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông của các tổ chức tín dụng cho người sử dụng nâng cao cảnh giác, bảo mật trong thực hiện thanh toán thẻ.

Tuệ Lâm (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-tra-loi-chat-van-truoc-quoc-hoi-72299.html

In bài viết