17:04 | 30/10/2017
| |
Các đại biểu tham dự chương trình
Tới dự chương trình có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, thành phố Hà Nội. Cùng dự còn có Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov; Đại sứ Belarus Vladimir Goshin; các cựu chiến binh, cựu tướng lĩnh Liên bang Nga.
Cách đây vừa tròn 100 năm, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đã làm rung chuyển cả thế giới. Lần đầu tiên liên minh công nhân – nông dân – binh lính dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập ra Nhà nước Nga Xô-viết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại, kỷ nguyên của phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản.
Cách mạng tháng Mười cũng là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam, mở ra cánh cửa cho cách mạng giải phóng dân tộc thành công và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Và đó vẫn tiếp tục là nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị anh em, giàu truyền thống giữa hai dân tộc Việt - Nga vươn lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới.
| |
Đêm giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười” được tổ chức, là dịp nêu bật ảnh hưởng sâu sắc của sự kiện mang tầm vóc nhân loại đó đối với cách mạng Việt Nam.
Chương trình gồm 2 phần: Phần 1 với tên gọi: Từ cách mạng tháng Mười Nga đến con đường Cách mạng Việt Nam và phần 2 mang tên Giai điệu Việt - Nga, là tiếng nói nghĩa tình, là tình cảm của Việt Nam, của những con người Việt Nam đối với cuộc cách mạng đã lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Xen giữa các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ Nga và Việt Nam biểu diễn là những phóng sự, những thước phim tư liệu quý giá, những cuộc phỏng vấn ý nghĩa, gây xúc động xoay quanh sự kiện lịch sử Cách mạng Tháng Mười.
Ở phần đầu, chương trình dẫn dắt khán giả trở lại không khí từ những năm tháng đầu tiên của cuộc Cách mạng tháng Mười đến những ngày Bác Hồ sống tại Nga, học tập và tìm ra con đường cứu nước.
Bên cạnh các phóng sự ngắn, các thước phim tư liệu, chương trình còn vang lên những ca khúc quen thuộc với nhiều thế người Việt như: Thời thanh niên sôi nổi, Nước Nga tổ quốc tôi, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Ngày chiến thắng, Nhựa bạch dương, Đợi anh về…
| |
Ngoài việc ôn lại ký ức, ở phần 2 của chương trình còn nhắc đến mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt – Xô trước đây, Việt – Nga ngày nay. Không thể không kể đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Liên Xô trước đây đã dày công vun đắp, xây dựng. Trong những năm tháng Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đất nước Liên Xô đã giúp đỡ ủng hộ chí tình cả vật chất và tinh thần cho Việt Nam.
Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay là chiếc nôi đào tạo ra rất nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý, các tướng lĩnh quân sự, các trí thức, nghệ sĩ… cho Việt Nam. Họ trở về đất nước và trở thành nhân tố quan trọng trong việc xây dựng đất nước Việt Nam. Và đó tiếp tục là nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị anh em, giàu truyền thống giữa hai dân tộc Việt - Nga vươn lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới.
| |
Ông Nikolai Kolesnik (thứ 3 từ trái sang) giao lưu tại chương trình
Trên sân khấu Vang mãi bài ca tháng Mười đã diễn ra cuộc giao lưu giữa Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga Nikolai Kolesnik cùng các cựu chiến binh Việt Nam. Họ đã cùng nhau ôn lại nhưng kỷ niệm trong thời gian sát cánh cùng nhau trên chiến trường. Ông Kolesnik chia sẻ lại khoảng thời gian chiến đấu với các chiến sĩ của Việt Nam từ 1965. Sau năm 1975, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.
Ông Kolesnik xúc động khi nói về những kỷ niệm trước đây: "Những năm đó, chúng tôi không có ranh giới ai là chỉ huy, ai là lính mà sống hòa thuận với nhau như gia đình. Tinh thần quốc tế vô sản của những người Liên Xô thời đó vẫn còn sống trong trái tim của tôi và tôi tin nó cũng sống trong lòng những người đồng sự Việt Nam”.
Đặc biệt trong chương trình còn có sự góp mặt của ban nhạc Banzak đến từ Nga, trình bày các sáng tác nổi tiếng như Giã biệt em gái Slavơ; Ôi-xa, hỡi chiến binh; Bước ra cánh đồng đêm cùng chiến mã...
Chương trình đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi khán giả, một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước, hai dân tộc Việt-Nga.
Thư Phương