Còn 800 nghìn ha đất bị ô nhiễm do bom mìn cần xử lý

10:39 | 29/03/2017

TĐO - Nhân kỷ niệm Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn (ngày 4/4), chiều 28/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo về tình hình ô nhiễm bom mìn và công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Buổi họp báo nhằm thông tin về tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh và kết quả thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn chiến tranh tại Việt Nam, công tác vận động tài trợ quốc tế và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng thời gian qua.

con 800 nghin ha dat bi o nhiem do bom min can xu ly

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tham dự buổi tọa đàm. (Ảnh: Nguyên Mạnh)

Tham dự buổi tọa đàm có ông Lưu Hồng Sơn, Phó Chánh văn phòng bộ Lao động, Thương binh và xã hội; Đại tá Nguyễn Hạnh Phúc – Phó Chánh văn phòng cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo 504; ông Tô Đức – Phó cục trưởng cục Bảo trợ xã hội cùng đại diện hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Tại Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa nhưng hiểm họa của bom mìn, vật nổ còn sót lại là hiểm họa hàng ngày đối với nhiều người dân. Báo cáo chung về thực trạng ô nhiễm và hậu quả do bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn lớn và chịu nhiều hậu quả nặng nề nhất trên thế giới. Ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800 nghìn tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu ha chiếm 18,82% tổng diện tích của cả nước

Tính từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại Việt Nam đã làm hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là người lao động chính trong gia đình và trẻ em. Tất cả các loại bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại đều rất nguy hiểm và có thể gây nổ khi tác động phải trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt, hoặc có thể tự nổ do những nguyên nhân về cơ học, lý học hay hóa học.

con 800 nghin ha dat bi o nhiem do bom min can xu ly

Việt Nam còn khoảng 800 nghìn ha đất bị ô nhiễm do bom mìn

Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng và Nhà nước đã xác định việc khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách và cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đặc biệt, công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phần nào đáp ứng được nhu cầu của nhóm đối tượng, tạo điều kiện để nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng.

Giai đoạn 2016-2025: Chính phủ đề ra mục tiêu rà phá, làm sạch khoảng 800 nghìn ha đất bị ô nhiễm do bom mìn; huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế thực hiện Chương trình; thực hiện tái định cư cho người dân vùng bị ô nhiễm bom mìn nặng; đưa các dự án khắc phục hậu quả bom mìn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống bom mìn do Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức sẽ diễn ra sáng 4/4. Ngoài ra, chương trình giao lưu “Hành trình vì ngày mai tươi sáng” do Hội hỗ trợ nạn nhân bom mìn Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tối 4/4, tại Hà Nội.


An Nhi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/con-800-nghin-ha-dat-bi-o-nhiem-do-bom-min-can-xu-ly-71574.html

In bài viết