11:01 | 09/02/2017
Trong cuộc gặp, hai bên bàn chi tiết về cơ chế trao đổi thông tin lẫn nhau, hỗ trợ trao đổi các đoàn doanh nghiệp song phương, cũng như tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác kinh tế - thương mại - du lịch giữa hai nước.
|
Đại sứ Trương Mạnh Sơn tặng ông Jaroslav Hanák sách về chính sách đầu tư của Việt Nam. (Ảnh: Trần Quang Vinh)
Các vấn đề lớn như mở đường bay thẳng từ Hà Nội sang Prague và chiều ngược lại, cải tiến thủ tục xem xét cấp thị thực (visa) cho các doanh nhân và khách du lịch Việt Nam sang Séc hay giải quyết khuyến nghị của một số doanh nghiệp Séc tại Việt Nam... cũng được xem xét, đề xuất giải pháp hữu hiệu cho các cơ quan chức năng giải quyết.
Chủ tịch SP Jaroslav Hanák cho biết sắp tới ông sẽ sang thăm Việt Nam để chuẩn bị cho Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Séc được tổ chức tại Hà Nội cũng như chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của một lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Séc. Ông bày tỏ hy vọng rằng Diễn đàn sẽ thu hút đông đảo đại diện các doanh nghiệp hai nước, các vị lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ đến tham dự, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp và có các chính sách thúc đẩy sự hợp tác kinh tế Séc - Việt.
Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết, Đại sứ quán và SP đã xác định các thế mạnh của hai nước để ưu tiên hợp tác trao đổi như các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam gồm nông-thủy-hải sản và những mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao của Séc như xe tải, máy kéo, đầu tàu hỏa… Sự phối hợp hoạt động giữa Đại sứ quán và SP đã diễn ra mấy năm gần đây và hỗ trợ tích cực cho sự hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.
Theo Đại sứ Trương Mạnh Sơn, năm 2016 là “Năm ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác Việt - Séc” và hướng đi này vẫn tiếp tục được triển khai trong năm 2017, với sự điều chỉnh nhằm nâng cao tính hiệu quả.
An Nhi (t/h)