Ba phu vàng bị kẹt trong hang: Sẽ thay đổi phương án tiếp cận nạn nhân

06:33 | 08/06/2016

TĐO - Do cửa hang hẹp nhiều ngóc ngách, lực lượng cứu hộ không thể xuống được bên dưới. Cùng với đó, do trời đổ mưa nặng hạt nên công tác cứu hộ phải tạm dừng để tìm phương án khác.

Ngày 7/6, tỉnh Thanh Hóa đã điểu động Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Bộ đội Biên phòng cùng nhiều các lực lượng khác tập trung cứu 3 phu vàng. Tuy nhiên, do cửa hang hẹp, nên khi các chiến sỹ Cảnh sát PCCC dùng mũ phòng độc, mũ bảo hộ, đeo bình oxy để xuống hầm đã không thể vào được trong hang.


Theo quan sát của chúng tôi, miệng hang Nước có đường kính khoảng 80cm, bên trong hầm chỉ một người có thể lọt qua, với nhiều những khúc cua khác nhau.

ba phu vang bi ket trong hang se thay doi phuong an tiep can nan nhan

ba phu vang bi ket trong hang se thay doi phuong an tiep can nan nhan

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn


Cũng trong ngày 7/6, hàng trăm người dân ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đến hiện trường theo dõi quá trình cứu nạn giải cứu 3 phu vàng bị mắc kẹt ở dưới hang.


Nhiều người có mặt tại hiện trường đều có chung nhận định, 3 phu vàng bị mắc kẹt do ngạt khí dưới hầm vàng đã tử vong. Hầm vàng này bắt đầu khai thác lại được 6 ngày nay, thi thể các nạn nhân nằm ở độ sâu khoảng 80m.


Đến cuối giờ chiều, khi các lực lượng đang tập trung cứu nạn, trời bỗng đổ mưa to, nên việc tìm kiếm tạm dừng để tìm phương án khác khả thi hơn.

ba phu vang bi ket trong hang se thay doi phuong an tiep can nan nhan

Rất đông người dân đến theo dõi quá trình cứu ba phu vàng


Ông Hà Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết: “không thể mạo hiểm với phương án đưa lực lượng chức năng xuống dưới, mà không có bảo hộ cứu nạn. Chúng tôi và lãnh đạo huyện đang bàn phương án cứu nạn khả thi nhất. Bằng mọi giá phải đưa được thi thể 3 phu vàng ra ngoài”.


Tối muộn ngày 7/6, trao đổi với phóng viên báo Thời Đại, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: “Tối nay, ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của huyện Bà Thước sẽ họp bàn phương án cứu nạn hiệu quả nhất. Có thể phải đưa những máy móc nặng như bình thổi và máy nổ thổi lên”.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-phu-vang-bi-ket-trong-hang-se-thay-doi-phuong-an-tiep-can-nan-nhan-71338.html

In bài viết