14:00 | 26/05/2016
Thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin truyền thông và người dân phản ánh về tình trạng xuống cấp của tuyến Tỉnh lộ 237D. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường nêu trên, bảo đảm việc đi lại thuận tiện và an toàn của người dân trên địa bàn.
|
Đoạn đường lầy lội ở xã Nam Quan, Lộc Bình gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. (Ảnh: Thế Bảo/Báo Lạng Sơn)
Tỉnh lộ 237D được làm từ những năm 1980 của thế kỷ trước, là tuyến đường huyết mạch giao thông nằm ở phía Đông – Nam của huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Tuyến đường này có chiều dài khoảng 38km, điểm đầu xuất phát tại thị trấn Na Dương, nối quốc lộ 4B với các xã Đông Quan, Nam Quan, Xuân Dương, Ái Quốc của huyện Lộc Bình và kéo dài tiếp giáp huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Đây là tuyến đường độc đạo, quan trọng, từ khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển, trao đổi nông sản hàng hóa với thị trường các vùng trong và ngoài tỉnh.
Tuy nhiên, hiện nay, con đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Bụi bẩn, lầy lội, có những đoạn “ổ gà”, “ổ voi” gây khó khăn cho giao thông toàn tuyến.
Nguyên nhân gây nên tình trạng xuống cấp của Tỉnh lộ 237D là bởi tuyến đường này không được nâng cấp, cải tạo, lưu lượng lưu thông mỗi ngày rất lớn, đặc biệt là các xe ô tô chở gỗ quá tải, khiến mặt đường bị hư hỏng, rạn nứt, tạo thành những ổ gà, ổ voi rất nguy hiểm đối với người và phương tiện tham gia giao thông.
Bên cạnh đó, chất lượng của của tuyến đường này rất kém bởi chủ yếu là đường đất, nên mặt đường gồ ghề, lồi lõm tạo thành những hố, rãnh sâu từ 30 – 50cm.
Tuyến tỉnh lộ 237D có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho việc phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của các xã Đông Quan, Nam Quan, Xuân Dương và Ái Quốc. Vì vậy, Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có biện pháp xây dựng tuyến đường này, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và đảm bảo ATGT trên toàn tuyến.