20:33 | 12/12/2015
![]() |
Biệt phủ đang bị tháo dỡ
Sáng nay (12/12), gần 100 công nhân, thợ nề tiến hành tháo dỡ biệt phủ xây dựng không phép trên núi Hải Vân (P.Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và dại diện chủ hộ.
Biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty khai thác vàng ở Quảng Nam). Sau nhiều thời gian "nhùng nhằng", từ sáng nay (12/12), ông Quang tự giác thuê khoán công nhân tiến hành tháo dỡ các hạng mục từ cổng vào khuôn viên phía trong.
Đến chiều cùng ngày, khối lượng tháo dỡ chủ yếu hạng mục gỗ trang trí, cổng... Theo người nhà của ông Quang, thợ tháo dỡ chủ yếu thuê từ phía Bắc vào, chuyên về xây dựng, trang trí nhà rường để đảm bảo việc tháo dỡ không bị hư hại lên các vật dụng. Riêng các phần xây bằng bê tông sẽ đập bỏ.
Như vậy sau hai lần được UBND TP Đà Nẵng "gia hạn" tháo dỡ so với biệt phủ của nguyên giám đốc Công an Quảng Nam trên núi Hải Vân; đầu tháng 12/2015, UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định yêu cầu ông Quang tự tháo dỡ biệt phủ xây dựng không phép, hoàn trả đất nguyên trạng trước ngày 30/1/2016, thời gian thực hiện tháo dỡ 50 ngày.
Ngày 8/12, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ra quyết định cưỡng chế, buộc ông Ngô Văn Quang phải hoàn thành tháo dỡ căn biệt phủ trên rừng đặc dụng Nam Hải Vân trước ngày 31/1/2016. Quyết định do ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ký nêu rõ, ông Ngô Văn Quang phải khôi phục nguyên trạng khu đất rừng đặc dụng diện tích 1.411 m2. Thời gian thực hiện lệnh cưỡng chế là 50 ngày, kể từ 8/12.
Tuy nhiên, đại diện gia đình ông Quang cho hay dự kiến phải mất vài tháng công tác tháo dỡ mới có thể hoàn thành do khối lượng rất lớn.
Biệt phủ xây dựng trái phép nói trên nằm ở đồi Chim Chim (tiểu khu 11 rừng đặc dụng nam Hải Vân) trên khu đất rộng gần 1,5 ha. Khu đất này trước đây thuộc về thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Sau đó chuyển nhượng trái phép cho ông Ngô Văn Quang (một đại gia có tiếng, Giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam). Quần thể biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang bao quanh bởi hệ thống tường rào cao 1,8-2,5m, có 6 cổng ngõ, bậc thang cấp lên xuống. Bên trong có 5 nhà rường gỗ (diện tích gần 50m2), 5 nhà tường xây mái, 7 nhà tường xây ngói cùng nhiều hạng mục phụ trợ, nhà mái tôn, ao cá 600m2... Ông Quang đã xây dựng khoảng 27 hạng mục gồm biệt thự, nhà cổ, nhà rường bằng gỗ quý, chạm trổ phù điêu tinh xảo. |
T.H