Đại biểu Quốc hội đánh giá cao những bộ trưởng xuất hiện ở "điểm nóng”

13:25 | 16/11/2015

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn đánh giá cao việc nhiều bộ trưởng, trưởng ngành xuất hiện tại các “điểm nóng”, trực tiếp nắm bắt tình hình và giải quyết, điều này được nhân dân quan tâm và hoanh nghênh.

dai bieu quoc hoi danh gia cao nhung bo truong xuat hien o diem nong

Đại biểu quốc hội Nguyễn Anh Sơn - Ảnh: TL

Có một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật

VOV cho biết, báo cáo trước Quốc hội tại phiên chất vấn sáng 16/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ, các Bộ, ngành đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều việc đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành; một số việc mang tính chất thường xuyên, lâu dài, đang được triển khai tích cực và cũng có những việc triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra do có bất cập trong cơ chế, chính sách, việc triển khai chưa quyết liệt, chưa đồng bộ, thiếu nguồn lực cần thiết và cần có thời gian.

Về lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã ban hành và tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.

Hoàn thiện pháp luật về phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Theo đó đã trình quốc hội thông qua Luật Phòng, chống khủng bố 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú 2013; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam 2014; Luật Công an nhân dân 2014; Luật Căn cước công dân 2014; Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2014; Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm. Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 138/CP trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cùng với đó các biện pháp phòng ngừa được triển khai đồng bộ; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng tuyến, địa bàn, loại tội phạm; điều tra khám phá kịp thời các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chính phủ cũng trình Quốc hội ban hành và tập trung triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân. Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường công tác cán bộ; chú trọng đào tạo nâng cao phẩm chất, trình độ cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là các lực lượng trực tiếp chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn vẫn còn phức tạp, đã xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng; một số tổ chức nhen nhóm hình thành trái pháp luật; còn bị động trong xử lý một số trường hợp gây rối trật tự công cộng.

“Chính phủ tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực hơn nữa, tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới, nhất là những nội dung còn hạn chế, yếu kém”, Phó Thủ tướng nói.

Chưa có câu trả lời trọn vẹn về vấn đề bảo vệ, chủ quyền biển đảo

Phát biểu ý kiến tại phiên chất vấn sáng 16/11, đồng tình cao với việc dành toàn bộ thời gian chất vấn và chất vấn lại toàn bộ nội dung liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ, đại biểu Nguyễn Anh Sơn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nam Định cho rằng, phiên làm việc của Quốc hội như tổng rà soát với tư cách là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan thể hiện cho ý chí của cử tri.

"Điều này cũng khẳng định Quốc hội không quên những gì đặt ra cho cơ quan hành pháp, bộ ngành và địa phương cũng như đại biểu không quên những yêu cầu có được thực hiện nhưng chưa chuyển biến", đại biểu Nguyễn Anh Sơn - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định nói trên VOV.

Cơ bản đồng tình với các báo cáo về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, đại biểu cho rằng kết quả đạt được khẳng định sự cố gắng toàn diện của Quốc hội, cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương trong giải quyết vấn đề cử tri và nhân dân đặt ra.

Từ kỳ 2 tới kỳ 9 của Quốc hội, có 8 phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều cuộc giám sát, hàng chục ngàn ý kiến, kiến nghị của cử tri được Chính phủ, bộ ngành triển khai nghiêm túc, thực hiện có két quả, tạo chuyển biến. Thể hiện qua việc Chính phủ luôn xác định việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình, từ đó triển khai mạnh mẽ các giải pháp giải quyết.

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn đánh giá cao việc nhiều bộ trưởng, trưởng ngành xuất hiện tại các “điểm nóng”, trực tiếp nắm bắt tình hình và giải quyết, điều này được nhân dân quan tâm và hoanh nghênh.

Nhấn mạnh dù các Tư lệnh ngành chủ yếu nhiệm vụ là tham mưu chứ không phải trực tiếp đi giải quyết từng trường hợp cụ thể, nhưng trong khi “trên bảo dưới chưa chắc đã nghe, trên bảo một đằng dưới triển khai một nẻo thì việc lãnh đạo đi trực tiếp như vậy là tốt sẽ giải quyết tốt, sâu sát hơn nữa để giải quyết thực tế”.

Đại biểu cũng nhấn mạnh có những vấn đề đại biểu và cử tri chưa yên tâm như tham nhũng. Dù cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tiến hành mạnh mẽ nhưng hiện nay vẫn còn nhức nhối trong đời sống. “Cử tri nhận thấy rằng hình như trước Đội hội Đảng, vào thời điểm cuối nhiệm kỳ chưa được đẩy lên mức quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa”, ông Sơn bày tỏ.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cũng nêu rõ, trong khi hàng chục triệu người vật lộn với mức lương vài triệu đồng nhưng nhiều cán bộ, thậm chí là lãnh đạo cấp thấp giàu lên nhanh chóng mà chưa có giải pháp xử lý mạnh mẽ.

Cùng với đó, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý giá cả chưa thống nhất cũng ảnh hưởng rất lớn. “Chất độc hại bằng nhiều cách vẫn được đặt lên bàn ăn của người dân nhưng chưa được giải quyết. Nông dân chưa yên tâm bám đồng ruộng vì họ chưa đạt lãi 30% như nghị quyết nêu ra song chưa thực hiện trọn vẹn”, ông Sơn nói.

Ngoài ra, theo đại biểu Nguyễn Anh Sơn, vấn để bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo vẫn còn là câu hỏi chưa có câu trả lời trọn vẹn, VOV cho biết.

Dùng Facebook để nói xấu người khác là sai phạm

Trả lời bên hành lang quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng, bản thân facebook cũng như internet là tiến bộ của loài người. Những người sử dụng facebook không đúng mục đích, vi phạm, dùng làm phương tiện nói xấu, ảnh hưởng người khác là vi phạm pháp luật.

Nếu dùng facebook là phương tiện, chia sẻ, giao lưu với người khác, tuyên truyền cái tốt thì không ảnh hưởng gì cả. Ngay Chính phủ cũng dùng trang mạng để tuyên truyền thông tin của mình, ví dụ, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... Mạng xã hội có tác dụng là trang thông tin tổng hợp, khai thác trên các mạng. Thông tin tổng hợp là được dẫn nguồn thông tin nguyên văn của các cơ quan báo chí, thông tin của Nhà nước chính thống, không được biến tấu. Thực tế, nhiều người tham gia, sử dụng các trang thông tin điện tử hơn so với các chỗ khác nên nếu anh đưa đúng thông tin như thế thì sẽ được lan truyền ra nhiều khu vực rộng lớn hơn.

Việc sử dụng mạng xã hội nếu không cẩn thận thì sẽ có những sai phạm, thực tế, có nhiều người sử dụng những trang facebook, mạng xã hội hết sức tùy tiện, thậm chí, dùng để nói xấu lẫn nhau, nói xấu cô giáo, thầy giáo thì đó là sai phạm.

A.T tổng hợp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-bieu-quoc-hoi-danh-gia-cao-nhung-bo-truong-xuat-hien-o-diem-nong-70970.html

In bài viết