Lãnh đạo Sơn La nói xây tượng đài 1.400 tỷ là đáp ứng tình cảm của đồng bào

07:34 | 05/08/2015

Ông Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La nói rằng mục đích chính của Đề án xây tượng đài 1.400 tỷ đồng là nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ.

lanh dao son la noi xay tuong dai 1400 ty la dap ung tinh cam cua dong bao

Phối cảnh của công trình - Ảnh: TL

Thông tin HĐND tỉnh Sơn La ra nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, gắn với quảng trường tại thành phố Sơn La, tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng, đang khiến dư luận xôn xao.

Tượng đài là dành cho cả một vùng rộng lớn?

Bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết trên tờ Chất Lượng Việt Nam rằng, đề án xây tượng đài 1.400 tỷ đã được Bộ Chính trị phê chuẩn; tiền xây dựng lấy từ nguồn xã hội hóa, của các doanh nghiệp hảo tâm trên địa bàn đóng góp, trong đó chỉ có một phần là ngân sách của tỉnh. Và theo bà, "tượng đài không phải chỉ dành riêng cho Sơn La mà là dành cho các đồng bào dân tộc Tây Bắc, cả một vùng rộng lớn”.

Một phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nữa là ông Lò Mai Kiên cho biết thêm, không chỉ tượng đài hết từng ấy tiền. Trong dự tính 1.400 tỉ đồng đó có kè suối Nậm La, chỉnh trang đô thị cầu đường và một số hạng mục khác. “Gần khu ủy ban có một khu di tích đặc biệt quốc gia, giờ phải di chuyển khu đó qua chỗ khác. Cộng vào có rất nhiều bộ phận chứ không phải chỉ xây tượng đài mà hết từng ấy tiền”, ông nói.

Cụ thể, quy mô diện tích tượng đài khoảng 10-15ha. Các hạng mục chính của công trình gồm đền thờ Bác Hồ (tượng Bác Hồ cao từ 5-8m); đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; bảo tàng tổng hợp; khu điều hành và đón tiếp; khuôn viên cây xanh, quảng trường có sức chứa 20.000 người...

Ngày 4/8, Dân Việt phỏng vấn ông Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La nói rằng mục đích chính của Đề án là nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ. Mà “đã là tình cảm của nhân dân Tây Bắc không thể cân đong đo đếm được. Do đó, cá nhân nào nói lãng phí là chưa đúng”, ông nói thêm.

Theo vị này, việc xây dựng tượng đài cũng là một nét văn hóa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử, tính giáo dục, tính truyền thống và nhân văn sâu sắc, là di sản văn hóa vô giá cho các thế hệ. Sau khi xây dựng tượng đài, Sơn La sẽ có cơ hội quảng bá về du lịch. Đây sẽ là điểm đến thú vị cho người dân đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng.

1400 tỷ là quá lớn với một tỉnh nghèo

Trong khi đó, trả lời Infonet, PGS. TS Trương Thị Thông – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khá ngạc nhiên trước dự định này của tỉnh Sơn La. Bà cho rằng, các tượng đài liên quan đến Bác đều phải đặt yếu tố tiết kiệm lên hàng đầu. Con số 1400 tỷ là quá lớn đối với một tỉnh miền núi còn nghèo như Sơn La.

Về phía Bộ Văn hóa, ông Phan Đình Tân -Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa cho Đất Việt biết Bộ chưa nhận được báo cáo của tỉnh Sơn La về việc xây dựng tượng đài nên Bộ chưa có ý kiến gì chính thức.

Tuy nhiên, với quan điểm cá nhân, ông Tân cho rằng, nếu Sơn La muốn xây dựng tượng đài lớn như vậy thì cần phải cân nhắc trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Việt Nam vẫn đang còn trong tình trạng thắt lưng buộc bụng. Lúc sinh thời Bác Hồ là người rất tiết kiệm, Bác có những chỉ đạo rất cụ thể về tính tiết kiệm chống lãng phí, chống phô trương hình thức.

Ý kiến này cũng tương đồng với ĐBQH Nguyễn Thị Khá: “Tình cảm với Bác là không thể đo đếm được, nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay thì Sơn La cần cần nhắc... Hiện nay theo nghị quyết của Quốc Hội và chính phủ các địa phương phải hạn chế đầu tư xây dựng. Đây là một dự án lớn, Sơn La chắc phải bàn bạc, cân nhắc rất kỹ khi đưa ra quyết định. Vì vậy, Sơn La cần công khai để dư luận và người dân cùng chia sẻ”.

Hiện thời gian xây dựng của đề án trên chưa được rõ chưa rõ vì còn lập dự án, thiết kế. Ngay cả thông tin chi tiết, cụ thể về số tiền dùng để xây tượng đài 1400 tỷ cũng chưa được tiết lộ công khai.

Trước đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký văn bản đồng ý bổ sung tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” vào quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030… Dự kiến lễ khởi công xây dựng vào ngày 11/10/2015, nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La và hoàn thành vào năm 2019.

T.Anh tổng hợp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-son-la-noi-xay-tuong-dai-1400-ty-la-dap-ung-tinh-cam-cua-dong-bao-70723.html

In bài viết