11:07 | 03/08/2015
![]() |
Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV TKV - chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt tại hiện trường. - Ảnh: Lao Động
Tập trung khôi phục giao thông trước
Đợt mưa lũ từ ngày 25/7 đến 30/7 là đợt mưa lớn nhất trong lịch sử 40 năm ở tỉnh Quảng Ninh, gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, gây lũ cục bộ làm chia cắt một số khu vực, đặc biệt là các mỏ than và đường vận chuyển than.
Tại cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục với đợt mưa lũ ở Quảng Ninh của ngành thanchiều 30/7, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Vinacomin khẳng định, trận mưa lũ lịch sử này đã gây tổn thất nặng nề cho ngành than, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của khoảng 80.000 thợ mỏ; gián đoạn cung cấp than cho các hộ tiêu thụ. Mặc dù chưa xác định hết nhưng con số thiệt hại đã tăng lên 1.000 tỉ đồng.
Trước tình hình này, trong những ngày tới, TKV sẽ tập trung khôi phục hệ thống đường giao thông trong khu vực Hòn Gai - Cẩm Phả để tiếp tục vận chuyển cấp than từ các mỏ ở khu vực này ra cảng, ưu tiên cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, lượng bốc dỡ tối thiểu 5.000-6.000 tấn/ngày.
Việc thiếu than dẫn đến nguy cơ thiếu điện là có thể xảy ra. Để đảm bảo cung cấp đủ điện cho hệ thống điện quốc gia, EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thực hiện các phương án huy động thấp các nhà máy nhiệt điện than, đồng thời đảm bảo cung cấp điện và chỉ đạo các tổng công ty phát điện tìm kiếm các nguồn cấp than để duy trì phát điện.
Theo tính toán, việc cung cấp điện cho khách hàng, nhất là khu vực phía Nam vẫn sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, EVN rất mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng sử dụng điện, chính quyền, nhân dân các địa phương và đề nghị khách hàng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tránh lãng phí, góp phần giảm sức ép trong vận hành hệ thống điện.
Trao đổi với Người Lao Động vài ngày trước, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cũng cho biết hiện nay, ngành nhiệt điện than dùng gần như 100% than trong nước nên mưa lũ ở Quảng Ninh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc cung ứng than cho phát điện.
![]() |
Công nhân, người dân đổ xuống dòng nước đen ngòm cố vớt xỉ than trôi theo lũ - Ảnh: TL
“Chúng ta còn tồn kho khoảng 8 triệu tấn than sau khi Chính phủ cho xuất khẩu 2 triệu tấn mới đây. Tuy nhiên, số than tồn kho lại không dùng cho ngành điện được vì ngành điện thường dùng nguồn than mới khai thác. Trong khi đó, sau mưa lũ, cần đến 3-4 tháng hoặc lâu hơn nữa, ngành than mới khôi phục lại sản xuất. Do đó, chắc chắn sẽ không đủ than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện chạy than” - ông Ngãi phân tích.
Không phải nguy cơ nhất thời
Thế nhưng, nguy cơ thiếu than không phải chỉ trong những ngày gặp biến động về thời tiết mà đó là nhu cầu thực tế.
Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), cho biết do nhiều dự án nhiệt điện chậm tiến độ nên nguồn than trong nước vẫn có thể cân đối cung ứng đủ cho năm 2015. Nhưng từ năm 2016 trở đi sẽ phải nhập khẩu khoảng vài triệu tấn và đến năm 2020 có thể lên 20-30 triệu tấn/năm.
Còn theo dự báo của giới chuyên môn vào năm 2025, Việt Nam từ một nước xuất khẩu sẽ phải nhập khẩu than với con số khổng lồ 125 triệu tấn, bằng 1/10 giao dịch than toàn cầu, trong khi hiện vẫn chưa biết nhập của ai, với giá bao nhiêu.
Mà dù thiếu than như vậy nhưng hiện các nhà máy nhiệt điện vẫn đang mọc lên. Đến năm 2030, cả nước sẽ có thêm gần 80 nhà máy nhiệt điện than khắp cả nước, trải dài từ Quảng Ninh đến Kiên Giang...
Xung quanh vấn đề cung ứng than cho điện, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 31/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết đã có lộ trình nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện trong thời gian tới.
Thứ trưởng Hưng cho biết thêm Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kết hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia của EVN để cân đối việc huy động các nhà máy một cách thích hợp, từ các nguồn nhiệt điện chạy than, chạy khí và từ các nguồn thủy điện khác nhau. Việc này sẽ bảo đảm trong mọi tình huống xảy ra, kể cả mưa lớn kéo dài, vẫn bảo đảm tối đa hoạt động của các nhà máy điện và cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu của đất nước.
T.Anh tổng hợp