17:09 | 13/07/2015
|
Campuchia Daily đưa tin vào ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh cùng một phái đoàn gồm 23 sĩ quan và quan chức cấp cao của Campuchia có chuyến thăm 5 ngày tại Trung Quốc.
Các quan chức Campuchia và Trung Quốc một mực nói rằng đây là một chuyến thăm thông thường.
Phát ngôn viên của phía Campuchia cho biết đây là “một cuộc gặp gỡ thường niên”, còn Bộ trưởng Tea Banh trả lời rằng hoạt động này “không có gì lớn”. Như Bộ Quốc phòng Campuchia không giải thích tại sao ông Tea Banh lại đi thăm UDG. The Phnom Penh Post ngày 9/7 cho biết, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Campuchia Nem Sowath từ chối bình luận mục đích chuyến viếng thăm UDG của ông Bộ trưởng.
Về phía Trung Quốc, các báo nói rất ít về mục đích của chuyến thăm bên cạnh việc nó “sẽ giúp củng cố quan hệ hợp tác song phương” khi ông Tea Banh sẽ gặp gỡ các chỉ huy quân đội và đến những cơ sở quan trọng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Trong chuyến đi này, ông Tea Banh cũng sẽ thăm Tập đoàn UDG và một số "đơn vị quan trọng" của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. UDG đang triển khai một dự án xây dựng khu du lịch trị giá 3,8 tỉ USD trên 45 ngàn héc ta của vườn quốc gia Botum Sakor ở tỉnh Koh Kong. Người Trung Quốc đã chặt phá nhiều diện tích rừng để chuẩn bị cho những gì họ gọi là một khu sinh thái thân thiện.
Dự án này của Trung Quốc cũng buộc khoảng 1.000 hộ dân sống trong vườn quốc gia Botum Sakor phải rời khỏi mảnh đất sinh sống của họ. Một vài trăm hộ vẫn chưa chấp nhận di dời đã đụng độ với nhân viên tập đoàn này trong những tháng gần đây.
Theo The Phnom Penh Post, tập đoàn Trung Quốc này nhiều lần "sử dụng binh lính và cảnh sát quân sự để cưỡng chế di dời những người dân Campuchia khỏi khu vực dự án". Phản ứng dữ dội từ người dân đã buộc chính phủ phải công khai ra lệnh dừng các cuộc cưỡng chế.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia trên tỏ ra hoài nghi về sự kiện này.
Tờ Diplomat dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Chhum Socheat cho biết, phái đoàn 23 người được cử đi gồm các chỉ huy hải quân, không quân và lục quân của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia cùng với Tư lệnh Quân cảnh Quốc gia Campuchia. Sự xuất hiện của một đoàn đại diện lớn và gồm nhiều quan chức cấp cao khiến cho chuyến thăm này có tầm quan trọng lớn hơn những gì ông Banh nói.
Cho dù chuyến thăm này có mục đích thật sự là gì đi chăng nữa, những sự kiện gần đây đã khiến nó thu hút sự chú ý của nhiều nước.
Sau những sự kiện trên, việc Campuchia đưa phái đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao tới Trung Quốc có thể khiến tình hình trở nên phức tạp. Trung Quốc là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Campuchia và quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang ngày càng được củng cố.
Chuyến thăm này đã kết thúc vào ngày 12/7 và mục đích thật sự của nó đến nay vẫn chưa rõ. Nhưng xét đến những sự kiện đã xảy ra, một phái đoàn gồm các quan chức quốc phòng cấp cao của Campuchia tới Trung Quốc đã khiến nhiều nước phải chú ý thận trọng, theo Diplomat.
Thi Anh tổng hợp