Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực ngành thanh tra

09:30 | 24/08/2018

Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam, ông Lê Minh Khái đã hội kiến với Bà Seiko Noda, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Tại buổi hội kiến ngày 23/8, ông Lê Minh Khái cho rằng Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Ngày nay, hai nước chúng ta không chỉ là “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á”, mà thực sự là những người bạn chân thành, chia ngọt sẻ bùi và thấu hiểu lẫn nhau.

Về hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Tổng Thanh tra cho biết Thanh tra Chính phủ Việt Nam tự hào đã có 5 năm hợp tác tốt đẹp với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. Kể từ khi hai cơ quan ký kết Bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2013, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn công tác.

viet nam nhat ban tang cuong hop tac dao tao nhan luc nganh thanh tra

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản -Bà Seiko Noda (trái) và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trong buổi gặp gỡ. Ảnh: VOV

Thanh tra Chính phủ Việt Nam đánh giá cao việc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã giúp đào tạo tăng cường năng lực cho 65 lượt cán bộ ngành Thanh tra Việt Nam từ năm 2014 đến nay.

Đồng thời Việt Nam đã nghiên cứu và có những vận dụng hợp lý trong xây dựng thể chế, trong công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Seiko Noda khẳng định Bà có nhiều ấn tượng tốt đối với Việt Nam, vui mừng trước sự hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo nhân lực ngành thanh tra, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến thanh tra với Việt Nam.

Ông Lê Minh Khái mong muốn rằng, trong thời gian tới, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Chính phủ Việt Nam. Đồng thời tin tưởng sâu sắc rằng chặng đường 45 năm qua của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sẽ được nối tiếp bởi sự gắn bó ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc và sẽ tiếp tục cho những thành quả hợp tác tốt đẹp.

Trước đó,Đoàn đại biểu Thanh tra chính phủ đã đi thăm và làm việc với một số cơ quan chính phủ của Nhật Bản, trong đó Có cơ quan nhân sự quốc gia Nhật Bản, một số địa phương của Nhật Bản.

Theo VOV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-nhat-ban-tang-cuong-hop-tac-dao-tao-nhan-luc-nganh-thanh-tra-70260.html

In bài viết