Kiên Giang cần chủ động, linh hoạt hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân

05:55 | 28/07/2018

TĐO - Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang (Liên hiệp tỉnh) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 -2023. Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã dự và chỉ đạo Đại hội.

kien giang can chu dong linh hoat hon nua cong tac doi ngoai nhan dan

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội sáng 26/7.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh và khó lường đã tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt là công tác vận động viện trợ và triển khai các hoạt động hợp tác, đầu tư, phát triển.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả của các cấp, các ngành, các nhà tài trợ trong và ngoài nước cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Liên hiệp tỉnh và các hội hữu nghị thành viên đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu về đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ, xây dựng liên hiệp và các hội thành viên vững mạnh.

Đồng thời duy trì thành nề nếp hoạt động lễ tân đối ngoại như tổ chức thăm viếng ngoại giao, gửi thư, hoa chúc mừng đến Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước nhân các ngày kỷ niệm lớn,…tổ chức nhiều đoàn thăm các tỉnh giáp biên của Campuchia kết hợp tặng quà, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo. Ngoài ra, thực hiện thỏa thuận giữa Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Campuchia – Việt Nam về “Chương trình hành động phối hợp xây dựng tổ chức và hoạt động Hội”; Liên hiệp và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Kiên Giang ký kết và tổ chức triển khai Chương trình hợp tác với Hội Hữu nghị Camphuchia – Việt Nam tỉnh Kam-pốt giai đoạn 2017 - 2020.

Công tác vận động viện trợ được nâng cao, hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài đạt hiệu quả, đã tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề môi trường. Từ tháng 1/2012 đến tháng 8/2018 đạt giá trị giải ngân trên 661,2 tỷ đồng (tương đương 30.5 triệu USD), đạt 152% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu nhiệm kỳ II là 400 tỷ đồng).

Công tác xây dựng tổ chức các Hội Hữu nghị song phương được quan tâm. Đến nay, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang đã có 10 Hội Hữu nghị thành viên, với trên 1.100 hội viên, sinh hoạt trên 59 chi hội cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên hiệp tỉnh Kiên Giang xác định triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại nhân dân. Mở rộng, tăng cường quan hệ đối tác, đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm củng cố, phát triển tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh với nhân dân các nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam, với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài đến Kiên Giang. Làm đầu mối trong công tác phát triển quan hệ, vận động viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Phấn đấu mỗi năm đạt giá trị giải ngân trên 3 triệu USD, trong nhiệm kỳ đạt 15 triệu USD.

Bên cạnh đó, củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân. Hướng dẫn phát triển các Hội Hữu nghị song phương, đặt mục tiêu các hội thành viên thành lập 50 chi hội, phát triển trên 2.000 hội viên và đến năm 2023 có tổng số 109 chi hội và 3.100 hội viên.

kien giang can chu dong linh hoat hon nua cong tac doi ngoai nhan dan

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hữu nghị Đôn Tuấn Phong nhất trí với dự thảo phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang với những mục tiêu cơ bản và những biện pháp cụ thể để đạt mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh trong thời gian tới, Liên hiệp tỉnh Kiên Giang cần tập trung xây dựng, phát triển tổ chức vững mạnh và triển khai các hoạt động có hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như công tác đối ngoại nhân dân chung của đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh khóa III gồm 39 ủy viên. Ông Danh Út, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh khóa III.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, ông Đôn Tuấn Phong đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Chủ động, Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả” cho Liên hiệp tỉnh Kiên Giang cùng Bằng khen, Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho một số cá nhân thành viên và cá nhân của Liên hiệp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động tài trợ phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời gian qua.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-giang-can-chu-dong-linh-hoat-hon-nua-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-70193.html

In bài viết