Đại sứ Malaysia tại Việt Nam: Kinh tế - thương mại hai nước tăng mạnh

07:15 | 31/03/2018

TĐO - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (30/3/1973 – 30/3/2018), ngày 30/3, phóng viên báo Thời Đại đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ngài M. Zamruni Khalid, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam về mối quan hệ song phương giữa hai nước.

dai su malaysia tai viet nam kinh te thuong mai hai nuoc tang manh

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam M. Zamruni Khalid. (Ảnh: Internet)

- Quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển trong những năm qua, nhất là từ khi hai nước ký kết quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 8/2015. Đâu là kết quả khả quan nhất mà việc ký kết này đem lại, thưa Đại sứ?

Tháng 8/2015, theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Abdul Razak, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thăm chính thức Malaysia từ ngày 07-08/8. Hai nhà Lãnh đạo tái xác nhận tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và sự hợp tác rộng rãi giữa Việt Nam và Malaysia trên các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia. Quan hệ đối tác này tạo ra khuôn khổ rõ ràng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên quan điểm chiến lược, toàn diện và lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Sau khi quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập, có thể nói kết quả khả quan nhất chính là việc quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia đều phát triển mạnh mẽ. Hai nước đã ký kết hàng loạt các thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên khoảng 15 tỷ đôla Mỹ vào năm 2020. Hiện nay là năm 2018, do vậy, tôi hy vọng hai bên sẽ cùng nhau tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa mục tiêu này.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước?

Chúng ta đều nhận thấy, ngoại giao nhân dân giữ vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ giữa các nước nói chung và giữa hai nước Việt Nam - Malaysia nói riêng. Nhờ việc thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ giữa nhân dân với nhân dân, hai quốc gia mới ngày càng hiểu nhau hơn, biết nhau nhiều hơn, từ đó khó quên nhau và mong muốn giúp đỡ lẫn nhau. Mối quan hệ nhân dân thân thiết là tiền đề thúc đẩy hiệu quả mối quan hệ Malaysia - Việt Nam trên các lĩnh vực khác. Đặc biệt, quan hệ kinh tế, chính trị nhờ đó sẽ ngày càng gần gũi.

- Trong thời gian tới, những hoạt động gì sẽ được triển khai nhằm tăng cường hơn nữa sự giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Malaysia?

Tôi nghĩ có rất nhiều các hoạt động có thể được tổ chức giúp tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai bên. Một trong số đó là các hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Du lịch chắc chắn sẽ mang người dân hai nước đến gần nhau hơn, và du lịch phát triển, mối quan hệ hai nước sẽ phát triển, người dân Việt Nam đến Malaysia và người dân Malaysia đến Việt Nam sẽ hình thành nên mối quan hệ gần gũi hơn.

Về phía Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, chúng tôi đã lên kế hoạch một số chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Malaysia với nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước như tuần lễ Văn hóa Malaysia, Hội chợ ẩm thực Malaysia, chương trình giao lưu văn hóa giữa các đài truyền hình hai nước và Hội chợ giáo dục. Vào ngày hôm qua, tôi đã có buổi thuyết trình với sinh viên và giáo viên trường Học viện Ngoại giao Việt Nam để mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm này.

- Xin cảm ơn Đại sứ!

Phương Mai

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-malaysia-tai-viet-nam-kinh-te-thuong-mai-hai-nuoc-tang-manh-69748.html

In bài viết