08:35 | 27/04/2017
Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vào hôm 26/4. Cũng trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào đã phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2017.
|
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith tiến hành hội đàm. (Ảnh: VGP )
Thủ tướng Thongloun Sisoulith tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ và đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào lên tầm cao mới. Thủ tướng Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng. Thủ tướng thay mặt Đảng và Nhà nước ta chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã hết lòng ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt này; coi đây là quy luật phát triển có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.
Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao: Tuyên bố chung nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (11/2016) và Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Bounnhang Volachith (4/2016), các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào và phấn đấu triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.
Đồng thời, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tăng cường tin cậy chính trị; nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư..
Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã thống nhất nhiều mục tiêu phát triển quan kinh tế - xã hội như: phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm 2017 tăng 10% so với năm 2016; phát triển mạng lưới điện, trồng cao su, xây dựng dự án đường cao tốc Vientiane-Pak Xan-Thanh Thủy-Hà Nội; nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là kết nối viễn thông, năng lượng và giao thông vận tải phù hợp với Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN thông qua việc tăng cường các dự án đầu tư mới và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay...
Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào một cách thiết thực, hiệu quả.
Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mekong, đồng thời có cơ chế phối hợp hai bên và các bên liên quan để đánh giá và giám sát các tác động của việc sử dụng nguồn nước sông Mekong.
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Thủ tướng và nhân dân Lào bộ Từ điển Việt-Lào, Lào-Việt với mong muốn để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, học tốt tiếng Việt, tiếng Lào; tăng cường hiểu biết hơn về hai đất nước và tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Hai Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo.
Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác giữa hai nước gồm: Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông và Vận tải Việt Nam với Bộ Công chính và Vận tải Lào về hợp tác đầu tư quản lý và điều hành cảng Vũng Áng (cảng số 1,2,3) thành Cảng quốc tế Lào-Việt; đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vientiane-Thakhek-Mugia-Tân Ấp-Vũng Áng; đầu tư xây dựng tuyến đường Phuthitphong, Luang Prabang đi biên giới Naxon, giáp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Việt Nam; triển khai Dự án Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) các dự án nâng cấp tuyến đường 18B, tỉnh Attapeu, tuyến đường từ bản Pungtha dọc sông Thama đi Phiali và tuyến đường Saysomboun-Tebele Phukongkhau-Xamhopadon, tỉnh Saysomboun; Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam-Lào năm 2009; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu Hòn La-Khammouan; Nghị định thư hợp tác đào tạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Lào với Bộ Tài chính Việt Nam và Biên bản ghi nhớ về việc mua bán điện tại nhà máy nhiệt điện Sekong giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Phunsac, Lào.
Minh Duy