09:41 | 02/05/2017
|
Di tích mộ đồng chí Trần Phú. (Ảnh: Internet)
Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với Tổng Bí thư Trần Phú cũng như các liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.
Lãnh đạo Đức Thọ cũng báo công những kết quả mà Hà Tĩnh và huyện nhà đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; hứa phát huy truyền thống, tích cực học tập, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng các cấp đề ra, xây dựng quê hương đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020.
Cố Tổng bí thư Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, quê tại xã Tùng Ảnh, ông là người con ưu tú của nhân dân Việt Nam, là người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng.
Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua bản Luận cương Chính trị và bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ở tuổi 26.
Sáng 18/4/1931, tại cơ quan ấn loát của Đảng, số nhà 66 đường Sampannho, nay là đường Lý Chính Thắng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú đã bị sa lưới kẻ thù. Đồng chí qua đời ở tuổi 27, với lời nhắn gửi nổi tiếng trước lúc hy sinh: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".
Lời nhắn ấy đã thực sự trở thành một khẩu hiệu cách mạng, mệnh lệnh chiến đấu, góp phần động viên khích lệ đảng viên và đồng bào, đồng chí giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, gian khổ, kiên quyết tranh đấu đến thắng lợi cuối cùng của cách mạng.
Cùng ngày 1/5, đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu cũng đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Phú tại Di tích số nhà 90, phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).
Hồng Anh