Tổng thống Israel tới Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực

09:57 | 20/03/2017

TĐO – Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Israel Reuven R.Rivlin và phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước chính thức tới Việt Nam từ ngày 19-25/3 nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Đoàn đi cùng Tổng thống Reuven R.Rivlin gồm: bà Nechama Rivlin - Phu nhân Tổng thống, Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar, Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống Harel Tubi, Cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại David Saranga, Cố vấn quân sự của Tổng thống – ông Boaz Hershkovitz, bà Rivka Ravitz - Chánh văn phòng Tổng thống, Cố vấn cấp cao của Tổng thống - bà Mira Ratzabi.

tong thong israel toi viet nam thuc day hop tac song phuong tren cac linh vuc

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin

Trong chuyến thăm này, bên cạnh việc trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực giữa hai nước, Tổng thống Nhà nước Israel Reuven R.Rivlin còn muốn trao đổi nhiều vấn đề về khu vực, quốc tế với Việt Nam.

Việt Nam và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1993. Việt Nam mở Đại sứ quán tại Tel Aviv vào tháng 5/2009. Israel mở Đại sứ quán tại Hà Nội vào tháng 12/1993.

Trong thời gian gần đây hai bên duy trì trao đổi nhiều đoàn các cấp, chủ yếu ở cấp Bộ. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Israel ngày càng được củng cố và phát triển nhanh chóng. Hai bên đã ký kết nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Hai nước đang tiến hành đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA). Việt Nam xuất khẩu sang Israel chủ yếu là điện thoại, linh kiện các loại, giày dép, cà phê, hạt điều, hàng dệt may, thủy sản và nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị công nghệ cao, phân bón... Phía Israel đã hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển, nông nghiệp và giáo dục, đào tạo. Từ năm 2008 đến nay, Israel đã tiếp nhận hơn 2.130 tu nghiệp sinh Việt Nam sang vừa học vừa làm tại các nông trại Israel trong thời hạn 1 năm. Ngoài ra, Israel đã tiếp nhận khoảng 1.400 lao động nông nghiệp Việt Nam làm việc trong thời hạn 5 năm từ 2010.

Tính đến tháng 1/2017, Israel có 25 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 46,37 triệu USD, xếp thứ 56/116 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-thong-israel-toi-viet-nam-thuc-day-hop-tac-song-phuong-tren-cac-linh-vuc-69530.html

In bài viết