13:02 | 28/01/2017
1. Tổ chức cuộc nói chuyện của Tổng thống Mỹ Obama với giới trí thức, doanh nhân và thanh niên, sinh viên Việt Nam
Nhân dịp Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam, Liên hiệp hữu nghị đã phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tổ chức cuộc nói chuyện của Tổng thống Mỹ Obama với giới trí thức, doanh nhân và thanh niên, sinh viên Việt Nam vào sáng 24/5/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Cuộc nói chuyện thành công tốt đẹp đã khẳng định được vai trò đối ngoại nhân dân trong quan hệ Việt - Mỹ, giúp tăng cường quan hệ của VUFO với các tổ chức văn hóa, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm, hợp tác của các nhân sĩ, trí thức, những người làm về văn hóa nghệ thuật, bạn bè Mỹ tham gia vào đối ngoại nhân dân.
2. Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2016: Lan tỏa nhiều thông điệp ủng hộ Việt Nam
Từ ngày 01-07/8/2016, Liên hiệp đã cử đoàn gồm 17 đại biểu tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2016 được tổ chức vào ngày 03-05/8/2016 tại Đi-Li, Đông Ti-mo. Đối với Diễn đàn này, Liên hiệp làm đầu mối phối hợp với các tổ chức nhân dân Việt Nam, tham gia tích cực từ các phiên họp trù bị, đến các phiên toàn thể cũng như các thảo luận, đóng góp cho thành công chung của Diễn đàn; chủ động trao đổi và phối hợp với bạn bè quốc tế, tranh thủ các tổ chức, cá nhân có uy tín tại Ban Tổ chức khu vực và nước chủ nhà trong việc bảo vệ tính chính danh của các tổ chức nhân dân Việt Nam, hình ảnh và lợi ích quốc gia của Việt Nam, đấu tranh chống lại luận điệu của các lực lượng thù địch trong các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo, và tạo được thiện cảm của các đại biểu tham gia Diễn đàn.
3. Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ I
Liên hoan được tổ chức tại hai tỉnh Khỏn Kèn và Udon Thani, Thái Lan từ ngày 14-19/12/2016. Đây là hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Thái Lan; thông tin về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam tới bạn bè Thái Lan; thể hiện mong muốn và thiện chí của Việt Nam trong việc tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược” trên các mặt chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, ngoại giao…
4. Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2016 quyên góp được 1,2 tỷ đồng
Ngày 11/12/2016 đã diễn ra Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2016 tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 10.000 người và quyên góp được khoảng 1,2 tỷ đồng hỗ trợ điều trị ung thư và tim bẩm sinh cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Nhịp tim Việt Nam. Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2016 đã trở thành hoạt động thường niên nhận được sự quan tâm và đóng góp đông đảo của cộng đồng cư dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ý nghĩa nhân văn cao đẹp của sự kiện được lan tỏa ngày càng rộng rãi, và sự kiện này đã trở thành nơi gặp gỡ của những tấm lòng hảo tâm và trái tim nhân ái.
5. Viện trợ phi chính phủ năm 2016 xấp xỉ 300 triệu USD
Viện trợ PCPNN năm 2016 xấp xỉ 300 triệu USD, giảm nhẹ so với năm 2015. Theo lĩnh vực, giá trị giải ngân của các tổ chức PCPNN tiếp tục tập trung chủ yếu vào lĩnh vực y tế (chiếm khoảng 30% tổng giá trị giải ngân). Sự quan tâm của các tổ chức tiếp tục dành cho các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội. Cuối cùng, một phần ngân sách được dùng để hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp.
6. VUFO có 113 tổ chức thành viên
Với tiền thân là một số các tổ chức hữu nghị, ủy ban đoàn kết, ủy ban hòa bình, hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có 113 tổ chức thành viên (trong đó 64 Hội trung ương và 49 Liên hiệp địa phương) và hàng trăm chi hội hữu nghị ở các tỉnh, thành, cơ quan, tổ chức trung ương. Tổ chức và đội ngũ đối ngoại nhân dân của Liên hiệp ngày càng mở rộng và phát triển.
7. Tổ chức, vận động các TCPCPNN hỗ trợ vùng thiên tai hàng trăm tỉ đồng
Ngày 4/4/2016, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã tổ chức Hội nghị về “tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam” để cung cấp thông tin và tham vấn với các chuyên gia và các bên liên quan nhằm xây dựng kế hoạch, chiến lược ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra tại 13 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Tại Hội nghị, 7 TCPCPNN và doanh nghiệp đã có những cam kết hỗ trợ ban đầu cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng trong đợt hạn hán và xâm nhập mặn này với tổng trị giá 1,1 triệu USD, tương đương 24 tỷ đồng, cho các chương trình cung cấp nước sạch, lương thực và dinh dưỡng. Về hỗ trợ dài hạn, 22 TCPCPNN, thông qua Thỏa thuận khung ký với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, cam kết triển khai 30 chương trình, dự án trong 3 năm 2016 - 2019 tại 13 tỉnh bị thiệt hại với tổng ngân sách là 12,3 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 274 tỷ đồng.
Nhã Khanh