Tích cực thúc đẩy nhận thức của nhân dân hai nước về vấn đề trên biển

20:55 | 16/01/2017

TĐO – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc vừa ký bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017 – 2021.

Bản ghi nhớ gồm hai nội dung là kết quả hợp tác giai đoạn 2013 – 2016 và kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017 – 2020.

Về kết quả hợp tác giai đoạn 2013-2016: Hai bên vui mừng về kết quả hợp tác giai đoạn 2013-2016, khẳng định quan hệ hữu nghị nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ Việt – Trung, đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực giao lưu nhân văn, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và củng cố nền tảng dân ý.

Hai bên đánh giá tích cực về các hoạt động như gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị, tọa đàm, triển lãm ảnh, do hai bên phối hợp tổ chức, nhân chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; và cho rằng, điều này thể hiện sự coi trọng cao độ và ủng hộ to lớn của lãnh đạo cấp cao đối với tình hữu nghị nhân dân Việt - Trung.

Hai bên đánh giá tích cực về các hoạt động Liên hoan nhân dân Việt – Trung, Du lịch đỏ theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Diễn đàn nhân dân Việt – Trung; cho rằng những hoạt động này có lợi cho việc củng cố tình hữu nghị truyền thống Việt – Trung và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh.

tich cuc thuc day nhan thuc cua nhan dan hai nuoc ve van de tren bien

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đôn Tuấn Phong và bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc ký Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017 - 2021. (Ảnh: VNA)

Về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2021: Hai bên đồng ý tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và quốc khánh hai nước năm chẵn và năm tròn.

Hai bên đồng ý tiếp tục hợp tác tổ chức các hoạt động với chủ đề giao lưu hữu nghị nhân dân, tăng cường củng cố nền tảng dân ý trong sự nghiệp hữu nghị nhân dân Việt – Trung.

Hai bên đồng ý tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của tổ chức nhân dân trên các lĩnh vực hợp tác như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, du lịch…; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tích cực triển khai hợp tác thực chất và tham gia hoạt động công ích và thúc đẩy các dự án viện trợ nhân đạo phát triển.

Hai bên đồng ý tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân ở cấp trung ương và địa phương nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu và hợp tác thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Hai bên đồng ý, tích cực thúc đẩy nhận thức của nhân dân hai nước về vấn đề trên biển theo đúng nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, cùng nhau giữ gìn tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt – Trung và bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực.

Hai bên đồng ý tiếp tục triển khai hợp tác có hiệu quả tại các hoạt động đa phương trong khu vực như Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN - Trung Quốc, giao lưu văn hóa thanh thiếu niên ASEAN- Trung Quốc.

Bản ghi nhớ này ký tại Bắc Kinh ngày 12 tháng 01 năm 2017 bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Trung. Hai bản có giá trị như nhau.

Nam Thanh


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tich-cuc-thuc-day-nhan-thuc-cua-nhan-dan-hai-nuoc-ve-van-de-tren-bien-69415.html

In bài viết