Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở Bộ Nông nghiệp giải trình 7 vấn đề

11:30 | 21/11/2016

TĐO - Trong đợt kiểm tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa qua, Bộ Nông nghiệp đã hoàn thành 352/503 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao, bên cạnh đó Thủ tướng Chính phủ còn nhắc nhở Bộ này 7 vấn đề cần giải trình và nêu giải pháp khắc phục.

Ngày 21/11, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Tổ trưởng Tổ công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã kiểm tra Bộ NN&PTNT về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. Theo ông Dũng, tính từ đầu năm đến ngày 10/11/2016, Bộ Nông nghiệp được giao 503 nhiệm vụ. Tới nay, Bộ đã hoàn thành 352 nhiệm vụ, đạt 70%, trong đó đúng hạn 288 nhiệm vụ, quá hạn 64 nhiệm vụ; còn 128 nhiệm vụ chưa hoàn thành số, nhiệm vụ quá hạn là 14.

thu tuong chinh phu nhac nho bo nong nghiep giai trinh 7 van de

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng nhắc nhở Bộ Nông nghiệp giải trình và nêu giải pháp khắc phục 7 vấn đề. (Ảnh: VGP)

Tại buổi kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng cho biết, tính đến quý III, tính chung 9 tháng, nông nghiệp đã tăng trưởng dương. Thủ tướng đánh giá: “Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường là một trong những bộ trưởng hết sức quyết liệt, trách nhiệm với công việc được giao. Như qua phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội và tại các phiên họp Chính phủ, Bộ trưởng đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp tích cực, thể hiện quyết tâm cao của toàn ngành”.

Bên cạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành, Bộ Nông nghiệp cần sớm hoàn thiện những nhiệm vụ còn thiếu. Ngoài ta, Thủ tướng còn yêu cầu Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT giải trình, làm rõ, tập trung khắc phục 7 vấn đề liên quan đến ngành nông nghiệp, trong đó có nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Thứ nhất, Thủ tướng nhắc nhở nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp, Bộ cần tập trung đẩy mạnh, đây là nhiệm vụ lớn của ngành nông nghiệp. Ngoài ra, cần quan tâm tới thị trường, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đưa ra dẫn chứng: việc xuất khẩu nông sản hiện chỉ tập trung vào một số mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản, cà phê, cao su… trong khi lại nhập khẩu ngô lên tới 3 tỷ USD. Điều này liên quan tới quy trình sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Thứ hai, cần nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sản xuất, tránh thiệt hại do hạn mặn, bão lụt…

Thứ ba, việc xây dựng nông thôn mới đang có dấu hiệu chững lại, các tiêu chí nông thôn mới có phần chưa phù hợp ở thực tiễn nhiều nơi. Nhiều địa phương có xu thế chỉ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ít quan tâm tới việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân, dẫn tới nhiều nơi nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thứ tư là vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với hàng loạt vụ việc được người dân rất quan tâm như 3.000 lít mỡ thối, vụ phù phép lợn chết thành lợn mán, các vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người nhập viện… Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Bộ Nông nghiệp có văn bản trả lời rất sớm, đồng ý với đề xuất của TP.HCM về việc thành lập cơ quan mới thực hiện chức năng về bảo đảm an toàn thực phẩm, thay thế chức năng của các sở.

Thứ năm, Thủ tướng gợi ý cần tăng cường quản lý về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y… Những vụ việc như việc cấp khống 800 giấy phép kiểm nghiệm thức ăn thủy sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ hết sức nghiêm túc, làm rõ, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm, không được xử lý mang tính chất nội bộ.

Thứ sáu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên, không chuyển rừng nghèo kiệt sang phát triển các dự án khác; đồng thời làm rõ các vụ phá rừng ở Kon Tum, Quảng Nam…

Thứ bảy, Thủ tướng nhắc nhở về cơ chế hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản, tập trung hỗ trợ người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, có giải pháp xử lý lượng hải sản tồn đọng rất lớn lên tới hàng nghìn tấn.

M.Duy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-chinh-phu-nhac-nho-bo-nong-nghiep-giai-trinh-7-van-de-69349.html

In bài viết