Kiều bào là nhân tố quan trọng để phát triển đất nước

21:13 | 12/11/2016

TĐO - Sáng 12/11, Hội nghị “Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới” đã chính thức được khai mạc tại TP.HCM.

Hội nghị có sự tham dự của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng; Lãnh đạo Ủy ban người Việt ở nước ngoài (UBNVONN) và hơn 500 kiều bào là giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu đang sinh sống và làm việc, định cư ở 36 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Pháp, Mỹ, Úc, Canada, Anh, Singapore... về tham dự.

kieu bao la nhan to quan trong de phat trien dat nuoc

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh:Bảo Lan)

Mở đầu hội nghị, Phó thủ tướng chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, phát biểu: “Việt Nam, đặc biệt TP.HCM đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế và trong 30 năm đổi mới, Việt Nam cũng đạt được những thành tựu kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, những kết quả đó vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng, cũng như mục tiêu mà chính phủ đã và đang hướng tới: Là hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu”.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là “Một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là cầu nối tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Đồng thời, còn đem về một lượng kiều hối lớn, cũng như đóng góp một nguồn nhân lực trí thức vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.

Vì vậy, “Con đường để hội nhập thành công, không chỉ là đổi mới thể chế toàn diện của chính phủ, mà các hoạt động hợp tác về khoa học – công nghệ, đầu tư, kinh doanh, tài chính… của kiều bào hiện nay, đã trở một nguồn lực quan trọng, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước”. Phó thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh.

kieu bao la nhan to quan trong de phat trien dat nuoc

Tuyên dương những kiều bào tiêu biểu đã có quá trình đóng góp vào sự phát triển của Tp.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung (Ảnh:Bảo Lan).

Đại diện cho chính quyền thành phố, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Thành Phong cũng nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đại biểu là kiều bào đang có mặt. Đồng thời, chủ tịch thành phố cũng đã báo cáo tổng quát tình hình kinh tế của TP.HCM: Là nơi hoạt động kinh tế năng động nhất, đi đầu trong cả nước về tốc độ phát triển kinh tế, chỉ số GDP bình quân đầu người tăng hàng năm đạt 9,6%/năm. Trong đó, lượng kiều hối của TP.HCM cũng chiếm 50% trong cả nước.

TP.HCM cũng là nơi quy tụ, thu hút đông đảo đội ngũ nhân sự trí thức, nhà khoa học, doanh nhân đã và đang tích cực tham gia và đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố.

“TP.HCM đứng trước yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ về cả thể chế, chính sách, nguồn nhân lực, nhằm thực hiện thành công 7 mục tiêu đột phá đã đề ra, trong đó có việc quy tụ và huy động các nguồn lực từ kiều bào giai đoạn 2015-2020. Thì bên cạnh việc quyết tâm thay đổi và cải cách toàn diện, chính quyền thành phố TP.HCM cũng đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho kiều bào và mạnh mẽ cụ thể hóa trong thực tiễn. Nhằm hướng đến mục tiêu đưa TP.HCM trở thành là một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và có chất lượng sống tốt trong tương lai gần”.

Hội nghị với bốn chủ đề chính: "Kiều bào với các vấn đề phát triển bền vững của TP.HCM; Kiều bào với phát triển nguồn nhân lực của TP.HCM; Kiều bào với phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức của TP.HCM; Kiều bào tham gia đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ của TP.HCM".

kieu bao la nhan to quan trong de phat trien dat nuoc

Bà Kiều Linh - một nhà nghiên cứu về văn hóa và dân tộc học (Kiều bào Mỹ) đã có rất nhiều kiến nghị quan trọng. Nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy nền văn hóa mang bản sắc dân tộc (Ảnh:Bảo Lan)

Nhiều đại biểu, thông qua các bài tham luận của mình đã bày tỏ, chia sẻ và kiến nghị, cũng như nêu ra các giải pháp về các vấn đề quan tâm, như: Làm thế nào để xây dựng một thể chế nhà nước kiến tạo, do dân và vì dân; Mạnh mẽ đổi mới toàn diện bằng những hành động thiết thực; Áp dụng công nghệ thông minh vào sản xuất; Đổi mới giáo dục; Duy trì và quảng bá văn hóa Việt thông qua các hoạt động về du lịch…

“Tất cả các vấn đề đó được giải quyết, sẽ tạo động lực cho kiều bào có niềm tin và mong mỏi, khao khát được cống hiến vào công cuộc xây dựng và phát triển của Tp.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung”. Bà Kiều Linh - Việt kiều Mỹ bày tỏ.

Được biết, trước khi Hội nghị diễn ra, đoàn kiều bào cũng đã được lãnh đạo TP.HCM và đại diện các cơ quan, ban ngành của thành phố đưa đi thăm quan thực tế và làm việc với một số công ty, doanh nghiệp, như: Khu công nghệ cao thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cảng Cát Lái, Ban quản lý Hầm vượt sông Sài Gòn, Tòa nhà Bitexco, Khu du lịch Suối Tiên, …

Đồng thời, nhằm nêu cao tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc của tầng lớp trí thức kiều bào, đoàn cũng được đến tham quan một vài địa điểm căn cứ cách mạng, như: Khu căn cứ cách mạng rừng xác, Đền Bến Dược - Địa đạo Củ Chi…

Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra ở TP.HCM đến hết ngày 13/11. Sau đó, đoàn kiều bào sẽ đi Đà Lạt thăm một số cơ sở kinh doanh của kiều bào tiêu biểu và tham quan thắng cảnh của thành phố Đà Lạt đến hết ngày 16/11.

Bảo Lan



Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-la-nhan-to-quan-trong-de-phat-trien-dat-nuoc-69338.html

In bài viết