20:01 | 07/09/2016
Mở đầu buổi hội đàm, Bí thư Thành ủy – Đinh La Thăng đã bày tỏ sự cảm ơn và vui mừng được đón tiếp Tổng thống François Hollande đến thăm TP.HCM. “Quan hệ đối tác Pháp – Việt đang không ngừng được mở rộng và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nhất là từ năm 2013, mối quan hệ này đã nâng cao thành đối tác chiến lược. Điều này thể hiện quyết tâm và ý chí chính trị mạnh mẽ của hai nước, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu”. Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh.
|
Bí thư Thành ủy - Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM hội đàm với Tổng thống François Hollande tại khánh tiết của Dinh Thống Nhất (Ảnh:Bảo Lan)
Và Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, đó “chính là tiền đề và là cơ sở để mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các địa phương của Pháp, như: Vùng Auvergne-Rhône-Alpes và thành phố Lyon với TP.HCM hiệu quả trong thời gian qua”.
Bí thư Đinh La Thăng cũng cam kết, sẽ sẵn sàng cùng với các cơ quan bộ, ngành của Pháp, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư, cũng như đề nghị Pháp ủng hộ sớm ký và triển khai Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA), để tạo thuận lợi cho hàng hóa mỗi bên được tiếp cận thị trường của nhau.
Bí thư cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Pháp đã dành nhiều ưu tiên cho Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM và bày tỏ mong muốn Chính phủ Pháp tiếp tục duy trì các nguồn tài trợ ODA. Trong đó, có các dự án về cơ sở hạ tầng, như: các dự án tuyến metro, cung cấp nước sạch và môi trường…
Bí thư Thành ủy Thành phố cũng chia sẽ với Tổng thống François Hollande về các vấn đề mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố đang rất quan tâm. Trong đó, có hợp tác về phát triển kinh tế là một ưu tiên trong quan hệ song phương.
|
Bí thư Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM vui mừng đón tiếp Tổng thống François Hollande tại Dinh Thống Nhất (Ảnh:Bảo Lan).
Bí thư cũng cam kết sẽ luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp đầu tư, nhất là các lĩnh vực là thế mạnh của Pháp và các lĩnh vực mà thành phố đang kêu gọi đầu tư, như: Tài chính - ngân hang; Thương mại - vận tải; Bưu chính - viễn thông; Điển tử - CNTT; Khoa học- kỹ thuật; Y tế; Giáo dục - đào tạo; Công nghiệp sạch; Công nghiệp phụ trợ…
Đồng thời, Bí thư Đinh La Thăng cũng đánh giá rất cao vai trò của Pháp thành công của Hội nghị Liên hợp quốc và biến đổi khí hậu lần thứ 21. “Việc thông qua thỏa thuận Paris là bước tiến quan trọng trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu và dự án sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các dự án chống biến đổi khí hậu của Việt Nam”.
Đề cập đến vấn đề khủng bố, Bí thư Thành ủy – Đinh La Thăng cũng bày tỏ quan điểm nhất quán của Việt Nam là lên án mạnh mẽ những vụ tấn công khủng bố trên thế giới nói chung và tại Pháp nói riêng và “Tôi cũng chia sẻ sâu sắc những mất mát mà nhân dân Pháp đã trải qua trong những vụ tấn công khủng bố trong thời gian gần đây”.
|
Tổng thống François Hollande cũng bày tỏ sự cảm kích và đón tiếp nồng hậu của Lãnh đạo TP.HCM (Ảnh:Bảo Lan)
Kết thúc nội dung hội đàm của mình, Bí thư TP. HCM cũng mong muốn Pháp tiếp tục quan tâm và ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa TP.HCM và Pháp, từ đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ bền chặt giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước: Pháp –Việt.
Về phần mình, Tổng thống François Hollande cũng bày tỏ sự cảm kích đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong đó có TP.HCM. “Sự đón tiếp nồng hậu của Qúy vị, đã cho tôi và những người Pháp – các thành viên của phái đoàn có mặt tại đây hôm nay, một góc nhìn khác về một đất nước Việt Nam: Một đất nước năng động và đổi mới”.
“Hơn 20 năm đổi mới, đã đưa Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đổi mới thành công. Sự thành công ấy minh chứng bằng việc ổn định nền kinh tế vĩ mô, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao và đó chính là tiền đề để Chính phủ Pháp tin tưởng và đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước trong hiện tại và cả tương lai”. Tổng thống François Hollande nhấn mạnh.
|
Tổng thống François Hollande và bí thư Đinh La Thăng, cùng phái đoàn cấp cao của Chính phủ Pháp và TP.HCM trước cuộc gặp mặt có ý nghĩa lịch sử (Ảnh:Bảo Lan)
Tổng thống François Hollande cũng khẳng định: “Việc gia nhập các Hiệp định thương mại chính là những điều kiện cần thiết để phát triển đất nước. Vì vậy, Pháp luôn ủng hộ và hỗ trợ hết mình cho Việt Nam trong việc hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý về thương mại, trong đó có việc ký kết các Hiệp định thương mại”.
Tuy nhiên, Tổng thống François Hollande cũng cho rằng, Việt Nam cũng cần tập trung nguồn lực cho việc ứng phó thành công với biến đổi khí hậu, vì đó cũng là điều kiện để doanh nghiệp Pháp mạnh dạn đầu tư. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần thêm thời gian cho việc hoàn thiện những cải cách hơn nữa trong các lĩnh vực, như: ngân hàng, y tế, giáo dục, các chính sách đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao... để hướng tới việc trở thành một đất nước có nền công nghệ không chỉ là sản xuất như hiện nay.
|
Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Thành Phong đã tham dự và có bài phát biểu trước Doanh nhận Việt Nam, Pháp tại diễn đàn "Doanh nghiệp Pháp - Việt" do phòng Công nghiệp Pháp tổ chức. Trong ảnh: Lễ ký kết hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và y tế của doanh nghiệp hai nước.(Ảnh:Bảo Lan)
Buổi hội đàm chỉ ngắn gọn trong vòng 30 phút, nhưng Bí thư Đinh La Thăng và Tổng thống François Hollande cũng đã tìm được tiếng nói chung về các vấn đề cả hai bên cùng quan tâm. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến việc phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ của Pháp với Việt Nam nói chung và với TP.HCM nói riêng, để cùng hướng đến việc phát triển trở thành những quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới và trong khu vực.
Được biết, hiện Pháp có 280 doanh nghiệp lớn và nhỏ đang hoạt động tại Việt Nam, quan hệ thương mại hai nước tăng 10 lần so với năm 1993; Hiện Pháp đang là một trong những quốc gia đứng đầu về vốn vào TP.HCM: 185 dự án, với gần 500 triệu đô la Mỹ; Kim ngạch xuất khẩu đạt 746 triệu USD, tặng 8% vào năm 2015 và 110.000 khách Pháp du lịch đến TP.HCM, xếp thứ 9 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có du khách đến TP.HCM và Việt Nam cũng có 350.000 người đang sinh sống và có 7000 sinh viên đang theo học tại Pháp…
Bảo Lan