08:05 | 02/09/2016
Đến tham dự sự kiện, phía lãnh đạo TP.HCM có ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ chính trị, Đại biểu quốc hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM và nhiều lãnh đạo của TP.HCM như: ông Nguyễn Thị Quyết Tâm, Lê Văn Khoa, Trần Vĩnh Tuyến, Nguyễn Thị Thu, Huỳnh Cách Mạng và còn có sự tham gia của đại diện các Sở - Ban - Ngành tại TP.HCM.
|
Chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với bạn bè quốc tế, đã góp phần vào sự phát triển của TP.HCM (Ảnh:Bảo Lan)
Về phía các cơ quan đại diện nước ngoài, có ông Simon van der Burg – Tổng Lãnh sự Hà Lan, Trưởng đoàn Lãnh sự tại TP.HCM, cùng đông đảo các Tổng Lãnh sự và phu nhân, phu quân, đại diện các Cơ quan Lãnh sự, các Tổ chức quốc tế, Văn phòng kinh tế -Thương mai - Văn hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài và Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại TP.HCM.
Mở đầu sư kiện, thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM đã phát biểu “Cách đây 71 năm (2/9/1945-2/9/2016), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại giành lại độc lập dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – Kỷ nguyên của độc lập, tự chủ, tự do và tiến bộ xã hội”.
Tiếp theo, ông Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định với bạn bè quốc tế rằng: “Việt Nam không chỉ là một dân tộc có lịch sử hào hùng, ngàn năm văn hiến. Mà còn là một quốc gia năng động, giàu tiềm năng phát triển, thành công trong hội nhập quốc tế và không ngừng tiến bước cùng thời đại”.
Minh chứng cho thành công đó, ngày nay “Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 187 nước; Có quan hệ thương mại – kinh tế - đầu tư với 224 quốc gia và vùng lãnh thổ; Là thành viên tích cực của gần 70 tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó có những tổ chức quan trọng như: Liên hiệp quốc, WTO, ASEAN, APEC, ASEM…”. Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.
|
Bí thư Thành ủy - Đinh La Thăng vui mừng và chào đón sự có mặt của Tổng lãnh sự các nước đến tham dự sự kiện Chào mừng Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (Ảnh:Bảo Lan)
Cuối bài phát biểu của mình, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn đến bạn bè quốc tế, đã cùng chia sẻ và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Việt Nam, cũng như sự phát triển của thành phố trong suốt thời gian qua.
“Tôi tin tưởng rằng, trong suốt thời gian làm việc và sinh sống tại Việt Nam, quý vị cảm nhận rõ hơn vế đất nước Việt Nam của chúng tôi - một đất nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, để vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, Việt Nam cũng đang chủ động và hội nhập, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Thành Phong một lần nữa nhấn mạnh.
Ngoài ra, Chủ tịch Thành phố cũng cam kết sẽ nỗ lực gấp đôi để cải thiện môi trường kinh doanh và tiếp tục có các buổi gặp gỡ định kỳ với các Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động và có ý định đầu tư tại TP.HCM.
Ông Simon van der Burg – Tổng Lãnh sự Hà Lan, Trưởng đoàn Lãnh sự tại TP.HCM cũng hết lời khen ngợi về con người và đất nước Việt Nam, “Vị trí địa lý độc đáo, dân số trẻ, tinh thần làm việc miệt mài, cùng với sự cởi mở của các bạn và tầm nhìn quốc tế đã làm nên một Việt Nam như ngày hôm nay: Một nền kinh tế đầy sức sống với tiềm năng to lớn và một đối tác to lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới”.
|
TP.HCM đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư quốc tế. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy - Đinh La Thăng tham dự Lễ khởi công dự án Silicon City Center tại Khu công nghệ cao TP.HCM, hôm 30/8 vừa qua (Ảnh:Bảo Lan)
Ông Simon van der Burg nhấn mạnh: “Với những bước nhảy vọt trong việc thay đổi cải cách hành chính, đã đưa TP.HCM luôn là điểm đến đầu tư. Rất nhiều sáng kiến đã được bắt đầu từ chính thành phố này và đã thành công tốt đẹp và chúng tôi mong muốn tiếp tục được làm việc với Lãnh đạo Thành phố, cũng như khẳng định sẽ luôn tích cực hỗ trợ đưa thành phố này tiến bước và đó chính là nguồn cảm hứng dành cho chúng tôi”.
Trong nhiều năm qua, TP.HCM là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tặng trưởng GDP, đóng góp 22% trong tổng sản phẩm quốc nội, 44% dự án đầu tư nước ngoài, 1/3 sản lượng công nghiệp, 1/3 tổng thu ngân sách và hơn 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.
Tận dụng vào vị trí thuận lợi, hiện TP.HCM đang có quan hệ với 41 địa phương nước ngoài, mô hình hợp tác ngày càng được mở rộng và có chiều sâu. Đồng thời, TP.HCM đang không ngừng mở rộng chính sách đầu tư và trở thành địa điểm thu hút đầu tư lớn nhất của cả nước và đang nỗ lực phát triển để trở thành một đô thị đặc biệt - một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và sớm trở thành một trung tâm lớn về kinh tế - tài chính, thương mai, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam á.
Bảo Lan