Chủ tịch nước: Nợ công tăng cao do nhiều dự án không hiệu quả

09:46 | 07/12/2015

Nổi lên hiện nay là tốc độ tăng nợ công, hiện tăng cao gấp 3 lần tăng trưởng GDP, từ 18% - 20%, trong khi GDP chỉ tăng khoảng 6%. Theo Chủ tịch nước, nguyên nhân sâu xa là rất nhiều dự án không hiệu quả gây ra hệ lụy đến hạn trả nợ nhưng nguồn thu ngân sách không đủ trả phải vay thêm.

chu tich nuoc no cong tang cao do nhieu du an khong hieu qua

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 4 TPHCM (Ảnh: Việt Dũng)

Sáng 6/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc với cử tri quận 4, TPHCM. Có tất cả 17 ý kiến của cử tri gửi đến Chủ tịch nước. Nổi lên là vấn đề nợ công, bất cập trong giáo dục - đào tạo, lãng phí trong đầu tư công cùng các vấn đề kinh tế - xã hội khác.

Cử tri Ngọc Long cho rằng, nợ công ngày càng cao, nếu cứ vay nợ với đà này thì khả năng trả nợ sẽ đi vào ngõ cụt. Ông kiến nghị những người lãnh đạo cao nhất của đất nước cần có giải pháp cho vấn đề này. Tương tự, cho rằng nợ công đã lên đến “trần”, cử tri Nguyễn Thành Công kiến nghị Quốc hội phải nghiên cứu điều chỉnh để “đời con cháu bớt gánh nợ”.

Lo lắng tình trạng lãng phí trong đầu tư công, theo cử tri Vũ Hải Hà, lượng xe công hiện nay được mua sắm quá nhiều nên cần giảm bớt khoản đầu tư này. Trong khi đó, theo đánh giá của cử tri Phan Bạch Tuyết, việc chống lãng phí hiện nay chưa đạt yêu cầu. “Trong khi đời sống của người dân còn quá nhiều khó khăn nhưng nhiều địa phương xây dựng tượng đài, trung tâm hành chính hàng ngàn tỷ đồng thì có nên chăng?”, cử tri Phan Bạch Tuyết đặt vấn đề.

Ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, thông tin chung về tình hình kinh tế của đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, so với các năm của nhiệm kỳ này thì tình hình kinh tế - xã hội của đất nước năm nay có khá hơn, kinh tế vĩ mô tốt hơn, an sinh xã hội cũng được quan tâm, quốc phòng an ninh cơ bản được giữ vững, hoạt động đối ngoại được tăng cường, bạn bè quốc tế ngày càng đánh giá cao Việt Nam.

Tuy nhiên, nổi lên hiện nay là tốc độ tăng nợ công, hiện tăng cao gấp 3 lần tăng trưởng GDP, từ 18% - 20%, trong khi GDP chỉ tăng khoảng 6%.

Theo Chủ tịch nước, nguyên nhân sâu xa là rất nhiều dự án không hiệu quả gây ra hệ lụy đến hạn trả nợ nhưng nguồn thu ngân sách không đủ trả phải vay thêm.

“Nói điều này chúng tôi đã thấy lỗi của chúng tôi nhưng mong cô bác, anh chị hãy giám sát các cơ quan chức năng ở địa phương mình, ở cấp mình để phát hiện, phản ánh kịp thời. Đồng thời nhắc nhở nhau mua sắm cái gì cũng phải hết sức thận trọng”, Chủ tịch nước kêu gọi.

Chủ tịch nước có ứng cử lại không?

Trả lời câu hỏi này của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước chia sẻ: “Câu hỏi này khó trả lời quá. Nếu nói bây giờ thì sớm quá. Cô bác, anh chị có lẽ cũng có cảm tình với chúng tôi nhưng tháng 3.2016 còn kỳ họp QH lần thứ 11, tháng 5.2016 mới tổng tuyển cử, còn thì giờ nhiều lắm. Chúng tôi nghĩ những đồng chí được lòng dân, còn điều kiện tham gia thì tốt thôi”.

Trong bài phát biểu riêng về thực hiện nhiệm vụ và chương trình hành động của ĐBQH khóa 13 tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước cam kết: “Tôi sẽ rà soát những nội dung còn hạn chế, có kế hoạch thực hiện tiếp tục thực hiện đến hết nhiệm kỳ để phát huy vai trò người đại biểu nhân dân theo quy định của hiến pháp, pháp luật”.

Chia sẻ thêm với cử tri, Chủ tịch nước cho rằng muốn thay đổi, phát triển đáp ứng kỳ vọng của cử tri, phải chọn được đội ngũ cán bộ có đức, có tài, tâm huyết phụng sự nhân dân, “chứ giao cho ông bất tài mà bất đức nữa thì tiêu đất nước thôi”.

Theo SGGP-Thanh Niên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-nuoc-no-cong-tang-cao-do-nhieu-du-an-khong-hieu-qua-69070.html

In bài viết