Hoa, cây cảnh vai vàng xứ Huế mang hương Tết Kỷ Hợi đến khắp đường phố

16:49 | 27/01/2019

TĐO-Những ngày cận kề Tết Nguyên đán năm 2019, hàng chục loại hoa, quả được người dân bày bán nhộn nhịp tại nhiều công viên ở trung tâm TP. Huế và các vùng phụ cận đã và đang thu hút đông đảo người dân đến mua và vui chơi chiêm ngưỡng.

Những ngày này, dọc các tuyến đường ở trung tâm TP. Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà…, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ngập tràn đầy sắc hoa khi mùa xuân đang đến rất gần.

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

Hoa mai vàng xứ Huế đổ về khu vực công viên Đàn Nam Giao.

Theo ghi nhận của PV báo Thời Đại, tại công viên trước khu vực Đàn Nam Giao thuộc phường Trường An (TP.Huế) xuất hiện nhiều chủ vườn đã tranh thủ đưa các chậu mai vàng xứ Huế, quất và chậu cúc trưng bày để người dân lựa chọn.

Tranh thủ dịp này, nhiều người dân và du khách đổ về Huế tập trung về các cung đường bày bán hoa, cây cảnh để vui chơi, nơi trưng bày và bán hàng nghìn chậu hoa các loại, đặc biệt mai vàng quý có giá trị cao.

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

Nhiều cây mai đã trổ hoa, khoe sắc trong nắng mới.

Bên cạnh những chậu hoa cúc khoe sắc vàng, những chậu mai giá bạc triệu cũng được bày bán nhiều tại đây. Có những gốc mai tuổi đời cả trăm năm với giá bán hàng trăm triệu đồng chờ “dân chơi” đến chiêm ngưỡng và rước về chơi Tết.

Theo nhiều chủ vườn, mặc dù hoa năm nay mất mùa do thời tiết nhưng giá cả thì không có quá nhiều biến động. Những loại hoa được người dân ưa chuộng phổ biến trong dịp Tết như: Cúc, mai, ly và phong lan với mức giá hợp lý với từng đối tượng.

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

Những chậu hoa Cúc được thương lái chuẩn bị trưng bày để phục vụ người dân và du khách.

Anh Trần Văn Thanh, một chủ vườn mai chia sẻ: “Mặc dù năm nay thời tiết bất lợi, nhưng nhiều chủ vườn vẫn chủ động ứng phó. Nhờ áp dụng nhiều biện pháp trong việc chăm sóc nên mai nở rất đúng độ, hứa hẹn một mùa mai đẹp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”.

Tại công viên trước Đàn Nam Giao, hay trên các trục đường chính của TP.Huế như: đường Lê Duẫn, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Nguyễn Tất Thành nhiều chợ hoa mọc lên đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, giúp cho thị trường hoa Tết trở nên sôi động.

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

Những cây mai vàng “khủng” được hạ xuống bằng cần cẩu làm không khí xuân Kỷ Hợi đang cận kề.

Mặc dù, thời tiết se lạnh nhưng không mưa nên nhiều gia đình tranh thủ xuống phố, vừa để ngắm cảnh vừa để chọn một chậu kiểng về trang trí cho gia đình.

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

Khách đến tìm hiểu để rước mai vàng về chơi Tết.

Ngoài khu vực nói trên, các con đường, vỉa hè khác của cố đô Huế cũng rộn ràng sắc màu của các loài hoa khác nhau. Đâu đâu cũng thấy cảnh mua bán hoa những ngày cuối năm mang hương Tết tràn ngập khắp mọi ngõ ngách của TP.Huế mộng mơ.

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

hoa cay canh vai vang xu hue mang huong tet ky hoi den khap duong pho

Chậu Quất và nhiều loại hoa đầy đủ sắc màu được trưng bán trên mọi nẽo đường Cố đô Huế.

Nguyễn Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoa-cay-canh-vai-vang-xu-hue-mang-huong-tet-ky-hoi-den-khap-duong-pho-68901.html

In bài viết